MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • 5 lý do dẫn đến trận thua bạc nhược của MU trước Brighton: Hàng tiền vệ "mất sóng"

    08:44 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Hãy cùng chúng tôi điểm lại 5 yếu tố chính sau đây dẫn đến kết quả tồi tệ của đoàn quân HLV Mourinho ở trận đấu đêm qua.

    5. Lối chơi pressing khó chịu từ Brighton

    5 lí do dẫn đến trận thua 2-3 của MU trước Brighton - Bóng Đá

    Lối đá pressing của Brighton khiến MU "nghẹt thở".

    Đội chủ sân Amex chơi áp sát và tranh cướp bóng hết sức quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ triển khai lối đá pressing ngay trên phần sân nhà của Man United. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn và lấy mất không gian chơi bóng của các ngôi sao tấn công của HLV Jose Mourinho.

    Lần lượt những Paul Pogba, Fred và Andreas Pereira bị chia cắt, không thể liên kết và gần như vô hại nơi tuyến giữa. Hậu vệ Luke Shaw có lẽ là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng hơn cả trong đội hình của chiến lược gia người Bồ. Mặc dù thế, ngôi sao 23 tuổi cũng vấp phải sức ép liên tục từ đối thủ và không có nhiều cơ hội để hỗ trợ tấn công. Các cầu thủ Bầy "Quỷ đỏ" thường xuyên để mất bóng, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến trận thua bạc nhược vào đêm qua.

    4. Các trụ cột sa sút khó hiểu

    5 lí do dẫn đến trận thua 2-3 của MU trước Brighton - Bóng Đá

    Một màn trình diễn thất vọng dành cho Martial.

    Một ngày thi đấu đáng quên của phần lớn những ngôi sao được đặt nhiều kì vọng của nửa đỏ thành Manchester. Anthony Martial và Juan Mata chậm chạp, tệ hại cả trong mặt trận tấn công lẫn phòng thủ của đội nhà. Số 9 Romelu Lukaku ngoài bàn thắng rút ngắn tỉ số cũng đem lại màn thể hiện nghèo nàn trên hàng công.

    Trong khi đó, cầu thủ được kì vọng nhất nơi trung tâm hàng tiền vệ đội chủ sân Old Trafford, Pogba cho thấy hình ảnh trái ngược của chính anh tại FIFA World Cup 2018 cách đây chưa lâu. Chậm chạp, dễ dàng để mất bóng khiến ngôi sao người Pháp như "người thừa" trên sân. Góp phần vào trận đấu thảm họa của MU còn là bộ đôi trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof. Bailly mắc sai lầm dẫn đến pha đá phạt 11m của Brighton, trong khi trung vệ người Thụy Điển để Murray thoải mái dứt điểm làm tung lưới David de Gea.

    3. Brighton khai thác hiệu quả lỗ hổng nơi hàng phòng ngự Man United

    5 lí do dẫn đến trận thua 2-3 của MU trước Brighton - Bóng Đá

    Pha phạm lỗi tai hại của Bailly.

    Murray có một ngày thi đấu chói sáng khi anh thường xuyên làm khổ sở Lindelof lẫn Bailly ở trung tâm hàng thủ Bầy "Quỷ đỏ". Đôi lúc, người ta thấy anh còn quấy rối bên hành lang cánh phải đối thủ, nơi được trấn giữ bởi "lão tướng" Ashley Young. Nhà vô địch thế giới, Pogba không hỗ trợ mặt trận phòng ngự hiệu quả như hình ảnh của ngôi sao này trong màu áo tuyển Pháp. 

    Cựu cầu thủ Juventus để Duffy vượt qua trước khi có cú ra chân xé toang mảnh lưới của "Quỷ đỏ". Hậu vệ phải Young cũng trình diễn lối đá tồi tệ không kém. Thiếu dứt khoát, cảm giác bóng không tốt khiến tuyển thủ người Anh là mắc xích yếu và dễ bị khai thác trước các pha phản công nguy hiểm từ Brighton. MU mắc quá nhiều sai lầm nơi hàng thủ và bị đối phương tận dụng triệt để.

    2. Man United thất bại trong các nỗ lực tấn công bên hành lang hai cánh

    5 lí do dẫn đến trận thua 2-3 của MU trước Brighton - Bóng Đá

    Hai cánh của Man United trở nên "tầm thường" trước Brighton.

    Martial là sự thay thế lí tưởng về mặt lí thuyết cho Alexis Sanchez, và Young nhận được sự tin tưởng từ Mourinho bên biên phải MU thay cho Matteo Darmian. Tuy nhiên, đáp lại sự kì vọng của ông thầy là màn trình diễn thất vọng của bộ đôi trên.

    Cầu thủ người Pháp thi đấu khá năng nổ ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng càng nhạt dần trong khoảng thời gian sau. Young không có nhiều đóng góp ở mặt trận tấn công, sự hiện diện của Marcus Rashford cũng không khiến tình hình khá hơn. "Đôi cánh" của MU đã bị "bẻ gãy" trước Brighton.

    1. Hàng tiền vệ "mất sóng"

    5 lí do dẫn đến trận thua 2-3 của MU trước Brighton - Bóng Đá

    Đâu rồi hình ảnh của Pogba ở World Cup 2018?

    Về mặt lí thuyết, bộ ba Fred-Pogba-Pereira giúp Bầy "Quỷ đỏ" hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá cùng lối đá phức tạp của ba ngôi sao trên khiến tuyến giữa MU trở nên vô hại. Stephens và Propper vô hiệu hóa thành công Fred và Pereira; trong  khi nhà vô địch thế giới gần như "không có mặt trên sân".

    Không hiệu quả ở khâu tấn công, những lỗ hỗng còn xuất hiện nhiều hơn giữa hàng tiền vệ và phòng ngự của MU. Brighton đã tận dụng các khoảng trống chết người đó để kết liễu đoàn quân HLV Mourinho

    Anh Nguyễn | 08:15 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...