MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Vì sao Minh Vương không cùng HAGL tham dự giải U21 quốc tế 2016?

    10:21 Thứ ba 13/12/2016 | 1

    CLB HAGL đã chốt danh sách tuyển thủ tham dự giải U21 quốc tế 2016, tuy nhiên trong bản danh sách này không có sự góp mặt của tiền vệ Minh Vương, vậy lý do là gì?

    Đội hình CLB HAGL tham dự giải U21 quốc tế 2016 gồm Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Lê Văn Sơn, A Hoàng, Lê Văn Trường, Rman Sươ, Phan Đăng Tuấn, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Phạm Thành Long, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Lam, Đinh Thanh Bình và cả 4 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016 là Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng nhưng không có tên tiền vệ Minh Vương – cầu thủ cùng với Văn Thanh là chân sút hàng đầu của HAGL tại V.League 2016 vừa qua. Đây được đánh giá là một tổn thất lớn về lực lượng của U21 HAGL ở giải U21 quốc tế 2016.

    minh-vuong

    Minh Vương và Tuấn Anh không thể cùng HAGL tham dự giải U21 quốc tế 2016.

    Theo tìm hiểu, lý do HLV Guillaume Graechen không điền tên Minh Vương vào danh sách đăng ký thi đấu giải U21 quốc tế 2016 là do tiền vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải tại giải U21 quốc gia 2016 vừa qua. Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi không dám mạo hiểm để tiền vệ này tiếp tục xung trận. HAGL muốn Minh Vương nghỉ ngơi để sẵn sàng cho V.League 2017 sẽ khởi tranh vào tháng 1 tới đây.

    Ngoài sự vắng mặt của Minh Vương, CLB HAGL cũng không có sự phục vụ của Tuấn Anh tại giải U21 quốc tế 2016 do tiền vệ người Thái Bình đang gặp chấn thương đầu gối. Đây là chấn thương Tuấn Anh gặp phải khi còn thi đấu cho CLB Yokohama FC tại J.League 2. Chấn thương đã khiến tiền vệ người Thái Bình bỏ lỡ AFF Cup 2016, hiện Tuấn Anh đang được ban lãnh đạo đội bóng phố Núi đưa sang Singapore để điều trị chấn thương với hy vọng kịp trở lại khi V.League 2017 khởi tranh.

    Trong 4 đại diện của HAGL vừa cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016, Công Phượng là cầu thủ ít được HLV Hữu Thắng sử dụng nhất. Do đó, giải U21 quốc tế 2016 được đánh giá là cơ hội để tiền đạo người xứ Nghệ tìm lại hình ảnh của mình trước khi cùng HAGL chinh chiến tại V.League 2017.

    Với tiền vệ Xuân Trường, dù vẫn còn hợp đồng 1 năm nữa với Incheon United nhưng chân sút người Tuyên Quang vẫn được đại diện K.League cho phép hội quân cùng CLB HAGL tham dự giải U21 quốc tế 2016 trước khi trở lại tập trung cùng đội bóng sau kỳ nghỉ mùa giải 2016.

    U21 HAGL đang là đương kim vô địch giải đấu do đó ban huấn luyện đội bóng phố Núi đang quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay để dành tặng fan hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt thời gian qua. Đây cũng là món quà ý nghĩa HAGL muốn dành tặng cho lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều… những cầu thủ sẽ lần cuối được tham dự giải U21 quốc tế.

    Danh sách các cầu thủ U21 HAGL dự giải U21 quốc tế 2016:

    Thủ môn: Văn Trường, Rman Sươ

    Hậu vệ: Văn Thanh, Văn Sơn, A Hoàng, Đông Triều, Đăng Tuấn, Nguyễn Hữu Anh Tài

    Tiền vệ: Xuân Trường, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Hồng Duy, Thanh Tùng, Thành Long, Ngọc Quang, Nguyễn Lam

    Tiền đạo: Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình

    Nam Anh | 10:06 13/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...