MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Vì sao Man Utd luôn là đội bóng tầm cỡ hơn Man City?

    09:29 Thứ năm 27/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United và Manchester City là hai trong số những CLB giàu có nhất thế giới, nhưng tầm vóc của họ thì cách xa nhau một trời một vực.

    Đêm nay, trận Derby Manchester mang tính chất quyết định đến cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh của hai đội. Không chỉ là một trận đấu đơn thuần để giành 3 điểm, Derby Manchester còn tượng trưng cho lòng tự hào của mỗi CLB.

    Chủ tịch Sheikh Mansour đã mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho Man City, nhưng bất chấp việc thành tích khá tốt của họ trong những năm qua, M.U vẫn luôn được đánh giá cao hơn nhờ nhiều yếu tố trải dài suốt lịch sử hình thành và phát triển của hai đội.

    Thành tích trong những trận Derby

    M.U luôn có tầm cỡ hơn Man City, vì đâu? - Bóng Đá

     

    Đây là thước đo trực tiếp về sự chênh lệch của hai đội, M.U là đội có thành tích tốt hơn trong lịch sử derby. Đến ngày 26/10/2016, đã có 173 trận đấu giữa hai đội diễn ra, trong đó M.U thắng 72, hòa 51 và Man City thắng 50. Man City đã phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua khiến thành tích đối đầu của họ tốt hơn, nhưng M.U cũng có những chiến thắng quan trọng trong cùng thời gian.

    Đó là lần đánh bại The Citizens 3-2 hồi tháng 12 năm 2012, đánh dấu con đường lên ngôi vô địch cuối mùa của Quỷ đỏ. Năm 2015, M.U dưới thời Louis van Gaal cũng vượt qua đối thủ 4-2. Gần nhất, M.U thắng 1-0 tại vòng 4 Cúp liên đoàn, góp phần vào mùa giải trắng tay của Man City.

    Truyền thống phát triển tài năng trẻ

    M.U luôn có tầm cỡ hơn Man City, vì đâu? - Bóng Đá

     

    Hiện tại, Man City đang đầu tư rất mạnh về mảng đào tạo trẻ, Pep Guardiola cũng được biết đến là người rất ‘mát tay’ với sao trẻ. Phía đối diện, Jose Mourinho thường không được đánh giá cao về điểm này. Nhưng M.U lại đang có Marcus Rashford và Jesse Lingard trong đội hình, trong khi trụ cột của Man City không có ai trưởng thành từ chính lò đào tạo CLB.

    Lịch sử M.U cũng ghi nhận những thế hệ cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng và thành danh. Điển hình là ‘Những đứa trẻ của Sir Busby’ và thế hệ năm 92 thần thánh. Đặc biệt là thế hệ 92 với những cái tên lẫy lừng: David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes.

    Tài sản ước tính

    M.U luôn có tầm cỡ hơn Man City, vì đâu? - Bóng Đá

     

    Vào tháng 1 năm 2017, M.U soán ngôi đầu của Real Madrid ở bảng xếp hạng Football Money League, qua đó giành lại vị trí đã bỏ từ mùa 2003/04. M.U tạo ra doanh thu đáng kinh ngạc trong những năm gần đây với 75 triệu bảng trong hợp đồng mỗi mùa với Adidas và 53 triệu bảng với thương hiệu xe Chevrolet.

    Man City nhờ những bước tiến đáng kể trong vài năm qua trong việc đầu tư mạnh mẽ qua tất cả các lĩnh vực, họ đã vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách. M.U cũng đang thống trị thị trường chuyển nhượng với bản hợp đồng kỷ lục 89 triệu bảng mang tên Paul Pogba. Hơn 35 triệu bảng so với bản hợp đồng đắt giá nhất bên phía Man City: Kevin De Bruyne. Sắp tới, không lạ gì khi M.U có thể chi tới 100 triệu bảng để chiêu mộ Antoine Griezmann.

    Cộng đồng NHM

    M.U luôn có tầm cỡ hơn Man City, vì đâu? - Bóng Đá

     

    Đây lại là một thống kê cho thấy sự vượt trội của Manchester United so với Man City. CĐV là một trong những nền tảng để phát triển CLB và M.U đang sở hữu lượng fan hùng hậu nhất trên thế giới.

    Chỉ tính riêng trên mạng xã hội trong năm 2017, Deloitte thống kê Man City có 3,9 triệu người theo dõi trên Twitter, 22,6 triệu người trên Facebook và 4,2 triẹu người theo dõi Instagram. Với M.U, những con số này lần lượt là 9,8 triệu, 72,2 triệu và 15,4 triệu, hơn gấp 3 lần so với Man City.

    Bề dày lịch sử

    M.U luôn có tầm cỡ hơn Man City, vì đâu? - Bóng Đá

     

    M.U được thành lập chỉ sớm hơn Man City 2 năm (1878 so với 1880) nhưng lại đang là CLB thành công nhất trong lịch sử nước Anh. Ngay cả khi kỷ nguyên vĩ đại của Sir Alex Ferguson qua đi, M.U vẫn có thêm danh hiệu Cúp FA dưới thời Louis Van Gaal. Thậm chí có thể giành Europa League mùa này sau khi đã có Siêu Cúp Anh và Cúp liên đoàn dưới bàn tay Jose Mourinho.

    20 danh hiệu VĐQG Anh và 3 Cúp châu Âu so với 4 danh hiệu VĐQG và chưa một lần vào đến chung kết Cúp châu Âu, rõ ràng Man City cần thêm rất nhiều thời gian để đuổi kịp thành tích mà M.U đang có. Pep mới đây cũng thừa nhận rằng đội bóng sẽ xây dựng theo từng bước hơn là tập bị đè nặng bởi vinh quang của lịch sử.

    Video trận thắng gần đây của M.U trước Burnley

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 09:10 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...