MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • Vì sao bầu Đức tuyên bố “TP.HCM không thể vô địch V-League”?

    17:19 Thứ bảy 06/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ông chủ của HAGL gây sốc cho NHM và giới chuyên môn bằng phát biểu: “TP.HCM không thể vô địch V-League”.

    Trong buổi lễ giới thiệu Nguyễn Công Phượng sang Sint-Truidense, bầu Đức gây sốc bằng lời thật lòng về cuộc đua ngôi quán quân V-League mùa này: “TP.HCM vô địch ư, các anh có nằm mơ cũng khó, một mình họ làm sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm có chuyện 1 người đánh thắng 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi...”

    Bầu Đức có lý khi hâm nóng hiện tượng “5 đánh 1” trong ngày giới thiệu Công Phượng sang trời Âu. Có thể nói cái tâm, nhiệt huyết đóng góp cho bóng đá Việt Nam của ông chủ HAGL rất đáng trân quý. Suy cho cùng chẳng một ai hoàn hảo, bầu Đức cũng không phải là ngoại lệ.

     - Bóng Đá

     TP.HCM đang tạm chiếm đỉnh bảng lượt đi  V-League 2019. Ảnh VPF.

    Bầu Đức không liệt kê danh tính chính xác 5 đội bóng trong phát biểu của mình. Nhưng không khó để người hâm mộ liên tưởng đến mối quan hệ thắm thiết giữa Hà Nội FC và những người anh em thiện lành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Nếu thật sự là có “mối liên minh ma quỷ” này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam với vai trò, trách nhiệm của mình đã có những biện pháp can thiệp, chấm dứt hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh này.

    À mà cũng lạ bầu Đức nhiệm kỳ trước từng đảm nhận vai trò Phó chủ tịch tài chính VFF. Vì sao ông Đức với vai trò thường trực không xóa bỏ vấn nạn liên minh giữa 5 đội bóng này? Hỏi cũng là để trả lời.

     - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương xuất sắc 2 lần liên tiếp vô địch V-League vào năm 2014 và 2015.

    Công tâm mà đánh giá khó mà nhận định chính xác bản chất của hiện tượng “5 đánh 1”. Thế nhưng có thực tế là V-League là giải đấu cạnh tranh, hấp dẫn và kịch tính. Nếu lấy cột mốc phát triển 10 năm từ 2009 đến nay, có thể nói khả năng chuyên môn quyết định vị thế nhà vô địch. Trong trường hợp 1 ông bầu chi phối 5 đội bóng, chắc chắn sẽ không có cửa cho những CLB khác chen chân vào cuộc đua giành ngôi quán quân.

    Thực tế cho thấy SLNA từng đăng quang mùa giải 2011 và Becamex Bình Dương thậm chí xuất sắc 2 lần vô địch liên tiếp vào năm 2014 và 2015. Vì vậy, rõ ràng đẳng cấp cầu thủ và khát vọng vô địch mới là yếu tố giúp đội bóng thành công tại V-League, chứ không phải những đồn đoán hậu trường về liên minh này, đường dây kia...

    Cho nên mới nói việc bầu Đức tuyên bố “TP.HCM không thể vô địch V-League” là quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Sau tất cả, chỉ có cầu thủ TP.HCM và HLV Chung Hae-soung, bằng khả năng chuyên môn của mình, mới là người quyết định họ có thể lên ngôi vô địch V-League 2019 hay không.

    Gia Minh | 17:20 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...