MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vì một lí do, U23 Jordan và U23 UAE sẽ đá hết mình

    07:29 Thứ ba 14/01/2020 | 19

    BongDa.com.vn Đêm qua, U23 Việt Nam đã có trận hòa 0-0 khá thất vọng với U23 Jordan.

    Các học trò của HLV Park Hang-seo đã có 90 phút dưới sức. Hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn, tuyến giữa không cầm được bóng, trong khi hàng công thiếu sắc sảo. Có thể thấy các hậu vệ cánh của U23 Việt Nam tấn công khá tồi, đặc biệt là thường xuyên chuyền hỏng, khiến chúng ta mất đi một phương án lên bóng lợi hại.

    Vì Hàn Quốc, Jordan và UAE sẽ đá hết mình - Bóng Đá

     Các học trò của HLV Park Hang-seo đã có 90 phút dưới sức.

    Như vậy sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam chỉ mới giành được 2 điểm. Trong khi đó, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Jordan và U23 UAE đều đã có 4 điểm khi cùng thắng U23 Triều Tiên.

    Theo thể thức tại giải đấu này, đó là ưu tiên tính thành tích đối đầu hơn là hiệu số bàn thắng bại, theo đó, nếu ở lượt trận cuối cùng, U23 Jordan và U23 UAE hòa nhau có bàn thắng thì U23 Việt Nam dù đánh bại U23 Triều Tiên với tỷ số cách biệt lớn thế nào đi nữa, chúng ta vẫn bị loại.

    Tại EURO 2004, tuyển Ý từng bị loại đau đớn theo cách trên khi Đan Mạch và Thụy Điển chủ động cầm hòa nhau ở lượt cuối để có thành tích đối đầu tốt hơn. Bởi vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lí do để lo lắng về kịch bản tương tự sẽ xảy ra tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á lần này.

    Tuy nhiên, có một lí do để 2 đội bóng Tây Á cùng quyết thắng, đó là ngôi đầu bảng. Nếu về nhì, một trong hai nhiều khả năng sẽ phải chạm trán Hàn Quốc - một đội bóng cực mạnh.

    Vì Hàn Quốc, Jordan và UAE sẽ đá hết mình - Bóng Đá

     U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận.

    U23 Hàn Quốc đạt số điểm tuyệt đối sau 2 trận đã đấu và chưa bị lọt lưới bàn nào. Ở lượt trận cuối cùng, chỉ cần hòa U23 Uzbekistan, họ sẽ chiếm ngôi nhất bảng và cùng đối thủ dắt tay nhau vào tứ kết. Chỉ khi thua trước Uzbekistan (hiện đang có 4 điểm với 1 thắng và 1 hòa), đoàn quân của HLV Kim Hak Bum mới rớt xuống vị trí thứ 2 bảng C.

    U23 Uzbekistan là nhà ĐKVĐ, nhưng qua những gì đã thể hiện, họ không mạnh và đáng sợ như U23 Hàn Quốc. Bởi vậy, U23 Hàn Quốc là cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn tránh ở tứ kết, U23 Jordan và U23 UAE không phải là ngoại lệ.

    Hơn nữa, để cầm hòa nhau trong trận cầu có bàn thắng là điều đòi hỏi quá nhiều toan tính, mạo hiểm. Sau tất cả, U23 Jordan và U23 UAE hoàn toàn có thể 'tất tay' ở trận đấu cuối cùng, vì ngôi đầu bảng, và điều này vô tình mở ra hy vọng cho U23 Việt Nam.

    Minh Tuấn | 06:59 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...