MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Van Gaal chỉ trích những đội muốn kết thúc mùa giải để lên ngôi vô địch

    13:52 Chủ nhật 05/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu HLV Man United không đồng ý với việc kết thúc mùa giải ngay thời điểm này.

    Liên đoàn bóng đá châu Âu đã ra tối hậu thư, các giải vô địch quốc gia mùa giải 2019/2020 sẽ phải được hoàn thành vào trước ngày 3/8. Dù vậy, tình hình dịch bệnh ở châu lục này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, khiến liên đoàn các nước chật vật trong việc tìm hướng giải quyết. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá Bỉ bất ngờ tuyên bố kết thúc mùa giải, đội đang dẫn đầu bảng Club Brugge sẽ trở thành nhà vô địch năm nay.

    Bên phía Hà Lan, giám đốc thể thao của Ajax Amsterdam, Marc Overmars cũng liên tục đề xuất Eredivisie nên kết thúc mọi chuyện theo hướng này. Hiện tại Ajax đang đứng đầu bảng, bằng điểm nhưng hơn AZ Alkmaar về hiệu số.

    Van Gaal blasts clubs trying to use coronavirus for their own benefit - Bóng Đá

     Van Gaal không đồng ý kết thúc mùa giải ngay lúc này.

    Theo HLV Louis van Gaal, việc các giải bóng đá, đặc biệt là giải Hà Lan, chọn ra nhà vô địch ở ngay thời điểm này là không hề hợp lý: "Bóng đá là môn thể thao chỉ có thể chọn ra người chiến thắng trên sân cỏ. Không thể kết thúc mùa giải sau 25 vòng đấu và tuyên bố Ajax là nhà vô địch. Vậy còn AZ, đội đang có bằng điểm với Ajax sau 3/4 chặng đường mùa này thì sao? Điều này thật vô nghĩa. Bất cứ vận động viên nào cũng có thể hiểu ý của tôi."

    "Có những CLB đang muốn lợi dụng tình hình dịch bệnh để làm lợi cho chính mình, rồi sau đó tuyên bố công khai là vì sức khỏe cộng đồng. Tôi là người không chấp nhận điều đó."

    Van Gaal lần đầu tiên kết hợp Robben và Ribery: 

    Hoài Thu | 13:22 05/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...