MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Bỉ tiên phong dừng giải VĐQG, UEFA phản ứng gay gắt

    10:15 Thứ bảy 04/04/2020

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa đưa ra lời đe dọa tới các CLB Bỉ.

    Tình hình lây lan của virus corona ở châu Âu đang diễn ra rất phức tạp, dẫn đến các giải bóng đá ở châu lục này đang loay hoay chưa thể tìm cách giải quyết phần còn lại của mùa giải. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) luôn thống nhất quan điểm mùa giải này cần được hoàn thành, thời hạn muộn nhất là đầu tháng 8, các giải có thể chơi không khán giả khi dịch bệnh giảm bớt mức độ nguy hiểm.

    Tuy nhiên, bất chấp quy định chung của UEFA, mới đây Liên đoàn bóng đá Bỉ đã quyết định kết thúc mùa giải 2019/2020, trao chức vô địch cho đội đầu bảng hiện tại là Club Brugge. UEFA đã lập tức thể hiện thái độ không đồng tình với LĐBĐ Bỉ.

    Tottenham star Son Heung-min set to complete four-week national service in South Korea during coronavirus season delay - Bóng Đá

     Các sân cỏ châu Âu vắng vẻ trong thời gian dịch.

    Mới đây, chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin phát biểu: "Tôi không nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. Đoàn kết không phải là con đường một chiều. Bạn không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác, sau đó lại tự đưa ra một quyết định phù hợp với bản thân mình nhất. Bỉ và những liên đoàn có ý định hành động tượng tự sẽ đứng trước nguy cơ không được dự các giải châu Âu mùa tới."

    "Mục tiêu của UEFA là tất cả các giải đấu được hoàn thành, kể cả là khi lùi giải rất muộn và chơi trên sân không khán giả. Bóng đá sẽ mất phần ý nghĩa khi không có khán giả, nhưng việc xem bóng qua TV vẫn tốt hơn là hủy bỏ các trận đấu."

    Đội trưởng Liverpool kêu gọi CĐV giữ gìn sức khỏe: 

    Hoài Thu | 09:45 04/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...