MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Van de Beek không được ra sân: Đừng lo, Solskjaer chỉ đang học theo Mourinho!

    07:31 Thứ hai 26/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Na Uy có lý do để không sử dụng Donny van de Beek thường xuyên trong giai đoạn này.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Donny van de Beek tại Ajax Amsterdam

    Vượt qua nhiều đội bóng khác như Real Madrid, Juventus, Manchester United đã chiêu mộ thành công Donny van de Beek trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. Để hoàn tất thương vụ này, đội chủ sân Old Trafford đã phải bỏ ra 40 triệu euro. Sự xuất hiện của “Maradonny” được kỳ vọng sẽ giúp cho tuyến giữa của Red Devils có thêm sức sáng tạo.

    Mặc dù vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại tỏ ra khá e dè trong việc sử dụng Donny van de Beek. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Hà Lan mới chỉ được thi đấu hơn 60 phút tại Premier League. Anh chưa được điền tên vào đội hình xuất phát trong bất kỳ trận đấu nào. Ở cuộc tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vừa qua, ngay cả khi Red Devils đang gặp bế tắc, Ole Gunnar Solskjaer vẫn kiên quyết để chàng trai 23 tuổi ngồi dự bị.

    Van de Beek không được ra sân: Đừng lo, Solskjaer chỉ đang học theo Mourinho! - Bóng Đá

     Donny van de Beek ít được ra sân tại Manchester United.

    Chứng kiến những gì đang diễn ra, nhiều chuyên gia bóng đá như Patrice Evra, Gary Neville, Marco van Basten đã lên tiếng bày tỏ sự khó hiểu với vị thuyền trưởng người Na Uy. Tất cả đều tin rằng nếu “Maradonny” xuất hiện trên sân, thành tích của Manchester United sẽ khác đi rất nhiều.

    Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer có lý do để “đối xử phũ” với Donny van de Beek. Cựu thuyền trưởng Cardiff City đã quá quen với những áp lực đến từ truyền thông ở xứ sở sương mù. Vậy nên, ông không muốn cậu học trò của mình bị vùi dập bởi những lời chỉ trích nếu thi đấu không tốt. Nên nhớ rằng, Donny van de Beek mới 23 tuổi và đang trải qua mùa giải đầu tiên tại Premier League. Bên cạnh đó, anh cũng không chưa có đủ thời gian để hòa nhập.

    Ngoài ra, Ole Gunnar Solskjaer đang có ý định biến tiền vệ người Hà Lan thành chiếc lò xo. Khi đã bị nén quá lâu, Donny van de Beek sẽ càng sẵn sàng và tỏa sáng rực rỡ mỗi khi được trao cơ hội.

    Nhắc đến điều này, nhiều người sẽ nhớ đến quyết định của Jose Mourinho dành cho Henrikh Mkhitaryan. Mùa hè năm 2016, tiền vệ người Armenia gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund. Khác với trường hợp của Zlatan Ibrahimovic, Micki chỉ được sử dụng rất hạn chế trong những trận đấu đầu tiên. Mặc dù vậy, Henrikh Mkhitaryan vẫn cảm thấy căng thẳng và quá tải. Jose Mourinho đã cho cựu sao Dortmund được nghỉ ngơi. Đến khi đã sẵn sàng quay trở lại, “Người đặc biệt” vẫn để anh ngồi dự bị trong 4 trận đấu liên tiếp dù cho Red Devils phải nhận thất bại 0-4 trước Chelsea.

    Van de Beek không được ra sân: Đừng lo, Solskjaer chỉ đang học theo Mourinho! - Bóng Đá

     Henrikh Mkhitaryan từng phải ngồi dự bị nhiều lần ở Manchester United.

    Dần dần, Henrikh Mkhitaryan đã bắt nhịp với lối chơi tại Premier League. Trong trận đấu với Tottenham, chính anh đã có pha dẫn bóng và sút tung lưới đối thủ, mang về chiến thắng tối thiểu cho Manchester United.

    Sau tất cả, với những gì đang diễn ra, người hâm mộ Manchester United nên hiểu cho quyết định của Ole Gunnar Solskjaer. Sự kỳ vọng dành cho Donny van de Beek đang rất lớn và hãy để chàng trai người Hà Lan giữ đôi chân trên mặt đất. Đến thời điểm thích hợp, Solsa sẽ để cậu học trò của mình được ra sân thường xuyên.

    Faro | 07:01 26/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...