MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • V-League 2019: "Lời nguyền" của bầu Đức và những cuộc đua hấp dẫn

    21:22 Chủ nhật 14/07/2019

    BongDa.com.vn V-League 2019 sau 2 trận lượt về đã có những thay đổi về cục diện. Ở đó, NHM đang muốn chờ xem "lời nguyền" của bầu Đức có trở thành hiện thực?

    Lời nguyền của bầu Đức ...

    Ngày 05/07 vừa qua, tại buổi ký kết giữa Nguyễn Công Phượng và Sint-Truiden, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã có những tuyên bố khiến NHM Việt Nam phải chú ý. Theo đó, ông bầu gốc Bình Định chia sẻ: "TP.HCM vô địch ư, các anh có nằm mơ cũng khó, một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, mà 1 người thắng được không, chỉ tôi xem thử."

    V-League 2019:

     Bầu Đức không tin vào khả năng vô địch của CLB TP.HCM.

    Đây là một lời chia sẻ từ thật tâm của bầu Đức về thực trạng thế lực ngầm ở V-League. Đúng sai vẫn chưa thể phân định vì không bất cứ giấy tờ nào để chứng thực. Nhưng đó lại là một đạo luật bất thành văn mà bất cứ khán giả mộ điệu nào cũng tường tận.

    Đó là "lời nguyền" mà bầu Đức dành cho CLB TP.HCM. Tuy nhiên, sau 2 lượt đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về cục diện đang dần đi theo 1 hướng khác hoàn toàn. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã leo lên vị trí đầu bảng còn CLB Hà Nội đang đeo bám phía sau với 1 điểm ít hơn. Đáng nói hơn, nhìn cách HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc với trọng tài ở trận hoà Sanna Khánh Hoà vừa qua cũng đủ thấy đội bóng thủ đô cũng đang rất nỗ lực và làm mọi cách để có được những điểm số quan trọng.

    V-League 2019:

     HAGL đang lâm nguy sau chuỗi 6 trận không biết thắng tại V-League 2019.

    Còn với cá nhân bầu Đức, với đội bóng của ông - HAGL cũng vừa rơi xuống vị trí áp chót trên BXH sau trận thua trước Than Quảng Ninh. Ở buổi ký kết hợp đồng, chính ông cũng phát biểu HAGL thi đấu không cần vô địch, đá cho vui và vì không thể chống lại thế lực ngầm. Nhưng chữ "vui" ấy chất chứa cả một bầu trời khó khăn với đội bóng Phố Núi khi 4 mùa giải vừa qua (kể từ khi đôn lứa U19 HAGL lên đội 1), họ luôn ám ảnh với bài toán trụ hạng.

    Xem ra, tất cả vẫn là một câu chuyện thú vị phía trước và thời gian sẽ trả lời tất cả.

    ... và 2 cuộc đua tranh quyết liệt

    Việc HAGL rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH không phải là điều quá ghê gớm, đáng lo lắng. Bởi lẽ đội chủ sân Pleiku chỉ cách đội xếp thứ 6 đúng 5 điểm và giải đấu vẫn còn đến 11 trận đấu nữa. Các đội bóng ở top dưới vẫn chưa thể tạo ra một khoảng cách đáng kể với nhau nên cuộc đua tránh suất rớt hạng và play-off vẫn hứa hẹn hấp dẫn.

    V-League 2019:

     CLB Hà Nội và CLB TP.HCM là 2 đội có khao khát vô địch cao nhất tại V-League.

    Ở cuộc chiến đến ngôi vô địch, CLB TP.HCM và CLB Hà Nội đang là 2 ứng cử viên sáng giá khi mà Than Quảng Ninh vẫn đang phập phù về phong độ và Thanh Hoá cũng chỉ mới vực dậy trong những vòng đấu gần đây. Về cả tài chính và tham vọng, rõ ràng 2 đại diện của 2 thành phố lớn nhất nước không hề thua kém và đoàn quân của HLV Chung Hae-soung đang có được lợi thế cùng quyết tâm lần đầu vô địch V-League.

    Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn "đáp lời" rất cứng rắn trước "lời nguyền" không thể vô địch của bầu Đức: "Tôi đã nghe phát biểu của bầu Đức về cơ hội vô địch của chúng tôi. Tôi thấy đó chỉ là ý kiến cá nhân và mùa giải vẫn còn rất dài với 13 trận đấu trước mặt.

    Tôi không hề muốn đặt ra mục tiêu rồi tạo áp lực cho các cầu thủ. Quan trọng nhất phải là sự cố gắng trong tập luyện thi đấu và vui vẻ trong khi chơi bóng. TP.HCM trong 2 năm qua phải lo trụ hạng, nhưng nay mọi thứ đã tốt hơn và tôi mong muốn đội phải vô địch."

    V-League 2019:

     HLV Chung Hae-soung quyết tâm đưa CLB TP.HCM vô địch V-League 2019.

    Như vậy, V-League đang thật sự nóng lên với những cuộc đua nước rút ở 2 đầu BXH từ đầu giai đoạn lượt về. Bầu Đức vẫn có lý của mình với những nhận định xung quanh khả năng vô địch của CLB TP.HCM. Nhưng trong bóng đá, không có điều gì là không thể xảy ra. Và chính điều đó sẽ khiến cho 11 vòng đấu còn lại của sân chơi hàng đầu bóng đá Việt Nam thêm hấp dẫn, kịch tính.

    Đăng Huy | 17:51 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...