MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á vào ngày đầu năm mới

    18:21 Thứ hai 01/01/2018

    BongDa.com.vn Sáng nay 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2018, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo chính thức xuất hành, lên đường sang Trung Quốc tập huấn và tham dự VCK U23 châu Á 2018.

    Theo đó, U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á lần này với danh sách 25 cầu thủ và trước khi bước vào giải, HLV Park Hang-seo sẽ loại bớt thêm 2 gương mặt khác để chính thức gửi danh sách đăng ký lên BTC.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam lên đường vào ngày 1/1/2018.

    Tại Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1 tới đây ở Giang Tô, đây là đội bóng được đánh giá có lối chơi tương đồng với U23 Syria, đối thủ của chúng ta ở bảng này. Trận đấu với U23 Palestin sẽ là cuộc sát hạch cuối cùng của HLV Park Hang-seo để kiểm tra năng lực và phong độ của học trò trước khi chính thức bước vào giải U23 châu Á chỉ 7 ngày sau đó.

    Đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam là U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng HLV Park Hang-seo tỏ ra rất quyết tâm đánh bại được đội bóng quê hương của mình khi cho biết: “Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, đất nuớc của tôi là Hàn Quốc. Tôi là nguời yêu nuớc. Bố mẹ, gia đình tôi cũng đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, tôi đang là HLV trưởng Việt Nam. Trên ngực tôi đang là quốc kỳ Việt Nam. Ở trận đấu với Hàn Quốc sắp tới, tôi thật sự muốn thắng họ.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ tái ngộ đội bóng đầy duyên nợ là U23 Hàn Quốc tại trận mở màn.

    Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Australia vào ngày 14/11 và U23 Syria là đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Park hang-seo tại vòng bảng. Chỉ tiêu VFF giao cho nhà cầm quân người Hàn Quốc là có được ít nhất 1 điểm.

    VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 27/1/2018, được tổ chức tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Tổng cộng có 16 đội tuyển sẽ tranh tài. ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia. Đây là lần thứ hai liên tiếp ĐT U23 Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu này.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 17:50 01/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...