MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • U22 Việt Nam ra quân: Đường đến ngày vinh quang

    20:51 Chủ nhật 24/11/2019

    BongDa.com.vn Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng U22 Việt Nam dễ dàng vượt qua các đối thủ để hiện thực hóa tham vọng giành vàng SEA Games 30.

    Chiến dịch săn vàng SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang-seo giống như lời bài hát Đường đến ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng; Bàn chân cũng thắm đau vì những mũi gai; Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…”. Thật vậy vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30 là nhiệm vụ không hề đơn giản.

    Có lẽ không cần nhắc lại những ưu thế rõ như ban ngày của U22 Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi dĩ nhiên thầy trò tướng Park còn đối mặt nhiều cạm bẫy. Thử thách đầu tiên là đoàn quân của tướng Park phải thi đấu với vị thế kèo trên của đội bóng số 1 Đông Nam Á. Nó khác rất xa những cuộc chạm trán tại Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022, các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nằm "kèo dưới" rất dễ triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường ngày càng nhuần nhuyễn và lợi hại. Tại SEA Games 30, sẽ không ngoa nếu nói U22 Việt Nam đã bị các đối thủ “bắt bài” và mất đi yếu tố bất ngờ.

     - Bóng Đá

    Thầy Park sẽ chọn Bùi Tiến Dũng là thủ môn số 1 của U22 Việt Nam? Ảnh: VFF.

    U22 Việt Nam cần áp đặt lối chơi, thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ. Nên nhớ hàng tấn công chưa bao giờ là ưu điểm của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Kịch bản quen thuộc mà Quang Hải và đồng đội phải nghĩ đến là đối thủ đặt chiếc xe bus trước khung thành, buộc U22 Việt Nam phải dốc toàn lực xuyên phá.

    Quá khứ chỉ ra rằng Việt Nam thường thi đấu không tốt khi thi đấu với vị thế kèo trên. Trận gặp Indonesia tại vòng loại bảng K giải U23 châu Á 2020 tại Mỹ Đình là bằng chứng điển hình. Trước đối thủ Indonesia co cụm và lùi sâu về phần sân nhà, U23 Việt Nam phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+4 của Triệu Việt Hưng mới vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0.

    Một bẫy rập đầy nguy cơ khác là mật độ thi đấu "khủng" 5 trận trong vòng 10 ngày của vòng bảng. Trong buổi họp báo, tướng Park Hang-seo hé lộ có thể sử dụng đội hình dự bị trước Brunei nhằm dưỡng sức các trụ cột cũng như thực hiện những toan tính đường dài. Phương án này hoàn toàn hợp lý nếu thực lực U22 Việt Nam đủ mạnh để áp đảo đối thủ. Ngược lại đó sẽ là con dao hai lưỡi khiến đoàn quân tướng Park rơi vào tình thế bất lợi nếu chẳng may mất điểm trước U22 Lào hay Singapore. Khi đó, U22 Việt Nam nhiều khả năng dốc toàn lực đấu Indonesia và Thái Lan để tranh 2 suất vào bán kết.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã sẵn sàng săn vàng SEA Games 30. Ảnh VFF.

    “Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa; Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao…”. Khó khăn, thử thách của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là có thật. Tuy vậy, hãy vững tin vào tài thao lược của “phù thủy” Park Hang-seo sẽ giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa khát vọng săn vàng.

    Tiểu Phương | 19:45 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...