MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Săn vàng SEA Games: Bóng đá Việt Nam nhắm đến cú đúp vô địch

    20:45 Thứ bảy 23/11/2019

    BongDa.com.vn Đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam đều khẳng định tham vọng vượt qua người Thái nhằm hiện thức hóa mục tiêu giành cú đúp vàng SEA Games 30.

    Nữ Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua người Thái

    Tại đấu trường SEA Games, nữ Việt Nam và Thái Lan là 2 đội giàu thành tích nhất khu vực. Vô địch SEA Games 29 cách đây 2 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 5 lần giành vàng, đuổi kịp thành tích của đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Năm lần đăng quang SEA Games của tuyển nữ Việt Nam diễn ra vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017.

    Năm nay HLV Mai Đức Chung đã thành công trong việc trẻ hóa đội hình nữ Việt Nam. Việc Huỳnh Như và đồng đội quật ngã nữ Thái Lan trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019 trên đất Thái đã nói lên tất cả. Chiến tích này càng đáng chú ý hơn, bởi tuyển nữ Thái Lan vừa tham dự World Cup 2019 tại Pháp.

    Chia sẻ với truyền thông Việt Nam tại Philippines, HLV Mai Đức Chung tự tin cho biết: “Thái Lan và Việt Nam đã quá hiểu nhau và sẽ là đối thủ cạnh tranh số 1 cho chiếc HCV SEA Games 30. Người Thái từng dự World Cup tuy nhiên thời điểm hiện tại nữ Việt Nam sở hữu bộ khung ổn định và đồng đều nên nhiều hy vọng sẽ đả bại nữ Thái Lan như tại AFF Cup 2019 vừa qua”.

     - Bóng Đá

     Đội trường Huỳnh Như và nữ Việt Nam tự tin bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games

    U22 Việt Nam quyết thỏa cơn khát vàng SEA Games

    Sẽ không ngoa nếu nói U22 Việt Nam có lực lượng thiện chiến và đáng gờm nhất trong số 11 đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30. Bên cạnh bộ khung trụ cột 8 tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức, U22 Việt Nam còn có 4 tuyển thủ từng giành chức á quân U23 châu Á 2018 là anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Hà Đức Chinh.

    Thêm vào đó đội hình này có thể nói đồng đều và rất ăn ý khi cùng kề vai sát cánh sinh tử tại các giải đấu lớn trong khu vực và châu Á hơn 2 năm qua. Dĩ nhiên sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến “phù thủy” Park Hang-seo – kiến trúc sư trưởng cho những chiến tích vang đội của bóng đá nước nhà. Tài thao lược và khả năng truyền cảm hứng của tướng Park sẽ giúp U22 Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc đua đến chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30.

     - Bóng Đá

     Đỗ Hùng Dũng và U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 30.

    Hôm nay U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Philippines. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng – 1 trong 2 tuyển thủ quá tuổi tăng cường cho chiến dịch săn vàng – tự tin cho biết: “Muốn giành chức vô địch thỏa cơn khát vàng, U22 Việt Nam phải đánh bại tất cả, trong đó có Thái Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực để chinh chiến tại SEA Games 30”.

    Gia Minh | 20:00 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...