MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • U22 Việt Nam: Đức Chinh hoặc không ai cả

    13:23 Thứ năm 13/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong số 4 tiền đạo được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên tập trung U22 Việt Nam lần này, Đức Chinh đang nổi lên là một ứng cử viên xứng đáng và hợp lý nhất cho vị trí tiền đạo cắm khi Thanh Bình hay Tuấn Tài đều mất phong độ trầm trọng.

    Có thể thấy rằng, nỗi lo lớn nhất của Hữu Thắng suốt 10 ngày tập trung U22 Việt Nam vừa qua chính là việc có thể tìm ra một tiền đạo cắm ưng ý nhất để chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games sắp tới. Nhưng trong số 3 tiền đạo cắm gồm Thanh Bình, Tuấn Tài và Đức thì có vẻ như cầu thủ đang thuộc biên chế của SHB Đà Nẵng đang tạm chiếm ưu thế.

    V-League 2017, so với Tuấn Tài hay Thanh Bình thì số lần ra sân của Đức Chinh là hoàn toàn vượt trội và số bàn thắng cũng thế. Quan trọng hơn, cầu thủ này thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá cao nhất trên hàng công của SHB Đà Nẵng trong lúc Merlo vắng mặt, điều mà 2 cầu thủ trên không có được và Chinh đã không khiến người thầy tại CLB phải thất vọng.

    U22 Việt Nam: Đức Chinh hoặc không ai cả - Bóng Đá

     Đức Chinh đang tỏ ra vượt trội so với đàn anh Thanh Bình và Tuấn Tài.

    Bên cạnh đó, Đức Chinh được rèn luyện và trưởng thành dưới sự hướng dẫn của ba cựu tiền đạo được coi hay nhất Việt Nam gồm Trần Minh Chiến, Nguyễn Việt Thắng và trung phong cắm nổi tiếng Lê Huỳnh Đức, vì vậy Chinh “đen” một phần nào khiến chúng ta nhận thấy dáng dấp những người thầy của mình khi xưa. Đây là một lợi thế mà không phải tiền đạo nội nào cũng có được.

    Ngay cả chính HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC cũng đánh giá rằng, Đức Chinh đang có ưu thế nhất trong số 4 tiền đạo được gọi lên tập trung lần này. Dù mỗi cầu thủ có điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng theo ông thì tiền đạo của SHB Đà Nẵng là phù hợp nhất cho vị trí trung phong cắm. “Công Phượng có khả năng giữ bóng và đột phá. Đức Chinh có khả năng khoan phá, độc lập tác chiến tốt hơn còn Tuấn Tài và Thanh Bình thì có khả năng đánh hơi bàn thắng tốt nhưng ở cấp độ CLB 2 cầu thủ này không được sử dụng thường xuyên bằng Đức Chinh và Công Phượng.

    Tuy nhiên, Công Phượng quen xử lý nhiều chạm để có thể mang tới lợi thế cho mình. Vì thế khi cậu ta nếu đá tiền đạo cắm phải quay lưng với khung thành đối phương thì như vậy sẽ kém hiệu quả. Nếu được lựa chọn sơ đồ tối ưu của U22 Việt Nam khi phải gặp đối thủ mạnh thì tôi sẽ lựa chọn Đức Chinh hoặc Thanh Bình.

    Tôi nhận thấy, Hà Đức Chinh có dáng dấp của Việt Thắng và hình ảnh của HLV Lê Huỳnh Đức. Hà Đức Chinh chọn vị trí rất tốt và biết chọn lựa thời điểm để dứt điểm. Hà Đức Chinh xứng đáng trao cơ hội đá chính tại U22 Việt Nam,” HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

    Thực tế, trong trận đấu tập với Viettel hôm qua, đội hình ưng ý nhất của HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như đã lộ diện với sơ đồ 4-1-4-1. Theo đó, nhà cầm quân này đã chọn Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam, cầu thủ này đã đóng góp một bàn thắng trong trận đấu hôm qua. “Mở điểm” tại U22 Việt chắc chắn sẽ giúp tiền đạo SHB Đà Nẵng tự tin hơn rất nhiều.

    U22 Việt Nam: Đức Chinh hoặc không ai cả - Bóng Đá

     Tiền đạo SHB Đà Nẵng là phương án tối ưu nhất đối với vị trí tiền đạo cắm U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

    Phát biểu sau trận, Đức Chinh cho biết: “Em rất vui khi lần đầu tiên ghi bàn ở U22 Việt Nam. Em đã chờ đợi rất lâu để có bàn thắng này. Nếu em di chuyển nhiều hơn, em thậm chí có thể ghi thêm một, hai bàn nữa. Pha lập công này sẽ thúc đẩy tinh thần, giúp em cố gắng tập luyện để giành suất đá chính tại SEA Games.”

    Rõ ràng, so với Thanh Bình hay Tuấn Tài, Đức Chinh đang tỏ ra vượt trội hơn hai đàn anh của mình, sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt trên hàng công U22 Việt Nam, nhưng dường như mọi lợi thế đang nghiêng về phía tiền đạo của SHB Đà Nẵng ở cả tâm lý, lẫn phong độ. Nếu có kém hơn, thì có chăng đó chỉ là kinh nghiệm thi đấu.

    Hữu Thắng sẽ còn 1 tháng nữa hoàn thiện những mảnh ghép cũng như lối chơi của U22 Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 29. Bên cạnh đó là tìm ra một tiền đạo cắm khiến mình ưng ý nhất và nếu như Đức Chinh không thể chinh phục được nhà cầm quân này thì có lẽ, cựu thuyền trưởng SLNA nên nghĩ đến phương án sử dụng sơ đồ 4-6-0 dựa vào lối chơi ban bật từ lứa HAGL.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 12:35 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...