MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • U22 Việt Nam đổ bộ Malaysia, ở khách sạn hạng sang

    18:50 Thứ năm 10/08/2017 | 1

    Sau hành trình bay khoảng 6 tiếng từ Hàn Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới Kuala Lumpur chiều nay.

    Cũng giống như ở sân bay Incheon (Hàn Quốc), tại Kuala Lumpur, các tuyển thủ U22 Việt Nam không giấu được sự mệt mỏi do hành trình di chuyển và chờ đợi của họ kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể chuyến bay từ Hàn Quốc sang Malaysia đã bị trễ khoảng 1 tiếng.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam ngay sau khi đặt chân tới Malaysia đã được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

    Nhân viên an ninh theo sát các cầu thủ 22 Việt Nam từ khi xuống máy bay, dẫn toàn đội nhập cảnh theo lối ưu tiên và có xe riêng đưa đội tới khu vực lấy đồ. Có đông đảo phóng viên nước chủ nhà Malaysia chờ đón thầy trò HLV Hữu Thắng. Dù không cùng bảng nhưng Malaysia luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các đối thủ mạnh ở bảng B, trong đó có U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh và các cầu thủ U22 Việt Nam tranh thủ mua sim điện thoại.

    Toàn đội nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, trước khi lên xe về khách sạn. Phía trước U22 Việt Nam là một chặng đường đầy gian nan nên HLV Hữu Thắng muốn các cầu thủ cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc, mọi nơi.

    Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ở khách sạn hạng sang đủ tiêu chuẩn 5 sao Berjaya Times Square. Đây cũng là địa điểm đóng quân của các đội tuyển khác thuộc đoàn TTVN.

    Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn cho biết, không chỉ có U22 Việt Nam mà toàn bộ đoàn đều phải ở khách sạn vì BTC không có làng VĐV. Hầu hết các khách sạn tại Malaysia đều có tiêu chuẩn 4-5 sao, được bảo vệ an ninh 24/24.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng trả lời báo chí tại sân bay.

    Trả lời báo chí tại sân bay, HLV Hữu Thắng cho biết: "Tôi đã từng thi đấu SEA Games với tư cách cầu thủ. Lần này, với tư cách HLV, tôi quyết tâm đưa toàn đội đạt thành tích cao nhất. Kết quả 2 trận thắng giao hữu ở Hàn Quốc không nói lên điều gì. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ ở bảng đấu. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho các đội chứ không chỉ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Bóng chưa lăn chưa nói được điều gì cả."

    Theo kế hoạch, sau khi có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur chiều 10/8, U22 Việt Nam có buổi tập nhẹ nhằm giải phóng sức ỳ vào sáng hôm sau. Các học trò của HLV Hữu Thắng có thêm 4 ngày nghỉ ngơi, tập luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng B gặp U22 Đông Timor, ngày 15/8.

    Đ.Nam | 18:33 10/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...