MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • U22 Thái Lan thua sốc: Cục diện bảng B mang đến lợi thế cực lớn cho U22 Việt Nam

    23:08 Thứ ba 26/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Quật ngã Thái Lan nhưng Indonesia đối mặt lịch thi đấu khá nặng, lần lượt chạm trán Singapore, Việt Nam. Thầy trò ông Park lại dễ thở khi đụng độ đối thủ từ yếu đến mạnh.

    U22 Indonesia đã vượt qua “ngọn núi” Thái Lan ở trận ra quân bảng B. Tuy vậy hành trình chông gai còn ở phía trước đối với thầy trò HLV Indra Syafri. Trong lượt trận tới, đội bóng xứ vạn đảo đụng độ Singapore vừa bị U22 Lào cưa điểm với tỷ số 0-0. Đó nhiều khả năng sẽ là trận cầu khó nhằn cho Indonesia, bởi Singapore rất quen thuộc với mặt sân cỏ nhân tạo và có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Tại Đông Nam Á, Philippines, Campuchia và Singapore là 3 nước thường thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

    Chưa dừng lại ở đó, Indonesia tiếp tục đụng độ “ông kẹ” U22 Việt Nam vào ngày 1/12. Trận cầu này sẽ rất bất lợi cho Indonesia vì Việt Nam đã "cất" các trụ cột và không tốn nhiều sức trước Brunei và Lào. Ngược lại Indonesia phải quyết đấu sinh tử 2 trận liên tiếp gặp U22 Thái Lan, Singapore chắc chắn ít nhiều bị tổn thất về lực lượng, suy giảm thể lực.

     - Bóng Đá

     Tướng Nishino ngồi thất thần trên băng ghế chỉ đạo sau trận thua U22 Indonesia.

    Trận thắng sốc của Indonesia trước Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho U22 Việt Nam tại bảng B. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo cười rất tươi trên khán đài sân Rizal Memorial khi chứng kiến Indonesia nâng tỷ số lên 2-0 trước người Thái. Trận này, tướng Park và các cộng sự trực tiếp đến sân theo dõi 2 đối thủ cạnh tranh quyết đấu. Chắc chắn những ưu khuyết điểm của Indonesia và Thái Lan đã được thầy Park “giải mã”

    Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ lại “giấu bài” tung đội hình B đấu U22 Lào vào ngày 28/11, bởi Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hoàng… cần đạt trạng thái tốt nhất về thể lực, phong độ khi gặp Indonesia vào ngày 1/12. Với triết lý tập trung vào từng trận đấu và tinh thần tôn trọng mọi đối thủ, U22 Việt Nam đang nắm giữ nhiều ưu thế giành suất đầu tiên của bảng B vào bán kết.

    U22 Thái Lan thua sốc: Cục diện bảng B mang đến lợi thế cực lớn cho U22 Việt Nam - Bóng Đá

     U22 Indonesia gặp liên tiếp 3 đối thủ mạnh Thái Lan, Singapore, Việt Nam.

    Thực tế cho thấy Indonesia và Singapore là đối thủ vừa tầm với U22 Việt Nam. Thêm vào đó, tướng Park và cộng sự đã nắm rõ lối chơi, các gương mặt trụ cột của 2 đối thủ này. Trong khi đó rất khó để bắt bài Việt Nam vì HLV Park Hang-seo rất giỏi tung “đòn gió”. Đó là chưa kể Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và chất lượng nên sẽ có nhiều phương án tấn công, giải pháp về nhân sự.

    Suy cho cùng, Indonesia quật ngã U22 Thái Lan vô tình mang đến nhiều ưu thế cho U22 Việt Nam. Mặc dù vậy, đó chỉ là những con tính trên giấy. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần giữ cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất mới có thể từng bước hiện thực hóa mục tiêu giành vàng SEA Games 30.

    Gia Minh | 22:30 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...