MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • U22 Việt Nam thắng dễ, Campuchia suýt quật ngã chủ nhà Philippines

    22:36 Thứ hai 25/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Chỉ có duy nhất U22 Việt Nam hưởng niềm vui đại thắng trong khi 2 trận đấu của bảng A kết thúc bất phân thắng bại.

    Quá đáng tiếc cho U22 Campuchia khi đánh mất chiến thắng ở phút bù giờ trước chủ nhà Philippines. Những chiến binh Angkor thi đấu tự tin, ăn miếng trả miếng trước U22 Philippines. Điều đáng nói là Campuchia không tăng cường 2 tuyển thủ quá tuổi mà quyết định đấu SEA Games 30 bằng dàn cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua.

    Đội khách Campuchia bằng lối chơi ít chạm, phối hợp nhỏ đã liên tục đặt hàng thủ Philippines vào tình trạng báo động. Nguy hiểm nhất là tình huống ở phút 40 khi tiền đạo Reung Bunhieng thoát xuống thực hiện pha volley tuyệt đẹp nhưng bóng lại chạm cột dọc đội chủ nhà. Không cần phải chờ đợi lâu, 1 phút sau U22 Campuchia có bàn thắng phá thế quân bình. Keo Sokpheng thực hiện pha bật tường đẹp mắt cùng đồng đội, vượt qua các hậu vệ chậm chạp của U22 Philppines, dứt điểm tinh tế, bóng chạm thủ môn rồi bay luôn vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Những chiến binh Angkor.

     - Bóng Đá

     U22 Campuchia suýt tạo cơn "địa chấn" trước chủ nhà Philippines.

    Hiệp 2, U22 Campuchia kiên cường chơi phòng ngự phản công chủ động trước sự vùng lên mạnh mẽ của Philippines. Đội chủ nhà dốc toàn lực hãm thành nhằm tìm bàn gỡ hòa. Những tưởng Campuchia đã có chiến thắng quý giá ngày ra quân. Nhưng vào phút 90+4 cầu thủ vào sân thay người Dennis Chung tung cú sút cầu may bóng vượt qua thủ môn Keo Soksela giành lại 1 điểm cho U22 Philippines. Trước đó dù chiếm ưu thế nhưng U22 Malaysia không thể khuất phục đối thủ khó chơi U22 Myanmar đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

    Nếu như ở bảng A, U22 Malaysia và chủ nhà U22 Philippines chưa thật sự “nóng máy” thì U22 Việt Nam đã có trận ra quân hoàn hảo. Chỉ tung ra sân thành phần dự bị nhưng Hà Đức Chinh ghi 4 bàn thắng cùng 2 lần nổ súng của Việt Hưng và Trọng Hùng đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo đại thắng với tỷ số 6-0. Có thể nói Việt Nam phần nào chứng tỏ được vị thế và đẳng cấp của đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã có trận ra quân hoàn hảo.

    Lượt trận đầu tiên bảng A cho thấy sự tiến bộ đáng gờm của U22 Campuchia. Rõ ràng việc đội bóng này liên tục quật ngã Thái Lan, Việt Nam tại các giải trẻ thời gian gần đây không còn là bất ngờ. Trận hòa trong thế thắng trước U22 Philippines là chỉ dấu chứng tỏ Những chiến binh Angkor, nếu duy trì tình trạng thể lực sung mãn và sự tập trung, hoàn toàn có thể làm điều bất ngờ tại SEA Games 30.

    Trong khi đó U22 Việt Nam đã thể hiện sự phong phú, đa dạng của lực lượng dự bị qua trận đại thắng Brunei. Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục "giấu bài" khi chạm trán U22 Lào sắp tới. Thử thách thật sự của U22 Việt Nam là các trận đụng độ Indonesia, Singapore và Thái Lan.

    Gia Minh | 21:45 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...