MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • U22 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games như 'trò hề'

    23:19 Thứ năm 06/07/2017

    HLV U22 Malaysia Ong Kim Swee than trời khi chỉ có 6 cầu thủ trong lên tập trung. Ông phải trả 3 người về CLB để họ thi đấu bởi giữ lại cũng không giải quyết được vấn đề gì.

    U22 Malaysia hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 vào hôm 5/7. HLV Ong Kim Swee đã công bố danh sách 26 cầu thủ được gọi tập trung. Tuy nhiên, các CLB Malaysia không hợp tác nên chỉ có 6 cầu thủ lên hội quân cùng ông thầy.

     - Bóng Đá

     HLV Ong Kim Swee không có sự hợp tác từ các CLB.

    Tờ The Star (Malaysia) gọi đây là một “trò đùa”, bởi đây là cách chuẩn bị tệ hại để hướng đến vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29 – nơi U22 Malaysia đặt mục tiêu vô địch. HLV Ong Kim Swee chỉ còn biết kêu trời nên đành chấp nhân nhượng với các CLB.

    Theo tờ New Straits Times, HLV sinh năm 1970 đã quyết định trả Amierul Awang (Terengganu), tiền vệ Irfan Zakaria (Kuala Lumpur) và tiền vệ cánh Danial Norhisham (Felda United) về CLB, để họ thi đấu vào hôm thứ 6 và thứ 7 tới.

    Trong số 3 người còn ở lại thì 2 trong số đó đang chấn thương. Còn Adam Nor Azlin sẽ được tạo điều kiện thi đấu cho CLB vào thứ ba tuần sau trước khi quay lại đội tuyển tập trung.

    Tôi phải công bằng và cho phép các cầu thủ quay lại CLB của mình và tập trung trở lại vào giữa tuần sau. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp thay thế phù hợp bởi tôi hiểu các CLB phải thi đấu ở giải VĐQG lẫn Cúp quốc gia,” Ong Kim Swee cho biết.

     - Bóng Đá

     Chỉ có 6 trong 26 người được gọi là lên tập trung. Nhưng 2 trong số đó đang gặp chấn thương.

    Chiến lược gia sinh năm 1970 hy vọng sẽ có đủ quân số để tập luyện, để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U22 Myanmar trên sân Shah Alam ngày 13/7. Nhưng ông cũng khẳng định những cầu thủ thi đấu cho CLB trước đó một ngày chắc chắn sẽ không ra sân trước Myanmar.

    Việc các CLB không nhả quân cho U22 Malaysia bởi LĐBĐ nước này không có những động thái để sắp xếp lịch thi đấu cho hợp lý. Để đảm bảo quyền lợi, các CLB giữ cầu thủ ở lại CLB và chỉ cho lên tuyển khi có những trận đấu chính thức của FIFA.

    Hiện tại, các đội bóng đã cho biết sẽ nhả cầu thủ lên cho HLV Ong Kim Swee khi thi đấu xong giải VĐQG. Tuy nhiên vẫn còn 2 CLB gồm Pahang và Penang chưa đồng ý để 5 thành viên của mình lên hội quân.

    Theo lịch, U22 Malaysia sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 vào ngày 17/7. HLV Ong Kim Swee hy vọng sẽ có đầy đủ lực lượng trước khi hành quân đến Bangkok. Tại vòng loại, họ sẽ chạm trán Thái Lan, Indonesia và Mông Cổ.

    Nguyễn Đăng | 22:31 06/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...