MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • U22 Đông Nam Á: Gặp Việt Nam, HLV Thái Lan than thở

    00:03 Chủ nhật 17/02/2019 | 1

    HLV Alexandre Gama than thở trước U22 Đông Nam Á, giải đấu mà U22 Thái Lan có cuộc chiến với U22 Việt Nam.

    Ngày mai (17/8), U22 Đông Nam Á chính thức khai mạc, với 2 trận đấu bảng A, Việt Nam gặp Philippines và Thái Lan đấu Đông Timor.

    U22 Thái Lan và U22 Việt Nam không chỉ được đánh giá cao ở bảng A, mà còn là ứng viên cho danh hiệu vô địch giải đấu trên đất Campuchia.

     - Bóng Đá

     HLV Alexandre Gama than thở không có nhiều trụ cột.

    Trước thềm khai mạc U22 Đông Nam Á 2019, Alexandre Gama than thở về tình hình nhân sự của Thái Lan.

    "Tôi phải triệu tập nhiều cầu thủ mới cho giải đấu này. Nhiều cầu thủ khác không được CLB chủ quản nhả," ông Alexandre Gama lên tiếng.

    "Các CLB lớn không nhả cầu thủ của họ cho đội tuyển, với lý do giải đấu U22 Đông Nam Á không thuộc hệ thống FIFA.

    Tất nhiên, tôi cũng không thể triệu tập một số cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài."

    Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: "Chúng tôi thiếu một nửa tài năng của bóng đá Thái Lan ở giải đấu này."

    U22 Thái Lan sang Campuchia mà không có viên ngọc Supachai Jaided, và nhiều thành viên thuộc các CLB mạnh ở giải Thai League 1.

    Tiền đạo trẻ Nattawut Suksum, người đang chơi bóng ở Nhật Bản, cũng không được đăng ký dự giải.

    Dù vậy, ông Alexandre Gama cũng thừa nhận không có các trụ cột là cơ hội để tìm kiếm tài năng mới.

     - Bóng Đá

     Nòng cốt của U22 Thái Lan là những cầu thủ mới 21 tuổi.

    "Tôi đã quen với điều này. Tôi sẽ sử dụng phương châm của riêng mình: Đây là cơ hội dành cho những người mới thử sức ở cấp độ quốc tế.

    Hy vọng, một số cầu thủ chưa có kinh nghiệm sẽ không bị bỡ ngỡ, và nhanh chóng thích ứng được với chiến thuật mà chúng tôi đã tập luyện thời gian qua."

    U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam ở lượt trận cuối, được xem là chung kết để phân định ngôi đầu bảng A.

    Alexandre Gama tuyên bố ông chưa tính đến trận gặp U22 Việt Nam, mà tập trung giành kết quả tốt nhất ở màn ra mắt với U22 Đông Timor.

    "Trận đấu mở màn luôn là khó khăn nhất ở các giải đấu. Đây là trận đấu để các cầu thủ củng cố niềm tin và tâm lý thi đấu.

    Tôi muốn các cầu thủ thư giãn, để gạt bỏ áp lực. Tôi cần đội bóng có được tâm lý thoải mái nhất, để giảnh kết quả tốt trong trận mở màn."

    KN | 16:28 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...