MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao?

    22:54 Thứ sáu 24/03/2017

    BongDa.com.vn 10 năm trước, sân Wembley chính thức được đưa vào sử dụng. U21 Anh khi đó có vinh dự trở thành đội bóng đầu tiên được thi đấu tại đây. Họ đã đối đầu với U21 Ý, sau ngần ấy thời gian, những cầu thủ trong đội hình năm xưa giờ đang ở đâu?

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Lee Camp – Thủ thành này có một sự nghiệp như ‘lính đánh thuê’, đội bóng anh thi đấu nhiều nhất là Nottingham Forest, hiện đang thi đấu cho Rotherdam. Hiện anh đã chuyển quốc tịch sang Bắc Ireland. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Liam Rosenior – Hiện đang thi đấu cho Brighton, anh chưa từng được gọi lên ĐTQG Anh lần nào. Sự nghiệp dài nhất với anh là ở Hull City suốt 5 năm. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

    Anton Ferdinand – Em trai của huyền thoại Rio Ferdinand đang khoác áo Southend United, trước đó anh từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Sunderland, West Ham và QPR. Cầu thủ này cũng từng đến Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan trước khi quay lại Anh. Ảnh: Daily Star. 

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Gary Cahill – Hiện đang là đội trưởng của ĐTQG Anh, Cahill đã trải qua thời gian tuyệt vời ở Bolton trước khi gia nhập Chelsea năm 2012 và gặt hái rất nhiều danh hiệu cho đến thời điểm này. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Leighton Baines – Cựu sao Wigan đang có những ngày tháng hạnh phúc cùng Everton, anh cũng có 30 lần khoác áo Tam Sư nhưng không được triệu tập lên tuyển trong thời gian gần đây. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Kieran Richardson – Anh rời Manchester United năm 2007 và thi đấu cho Sunderland 5 năm. Sau đó chuyển đến Fulham, Aston Villa và gần nhất là Cardiff. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Nigel Reo-Coker – Sau một vài năm thi đấu cho West Ham và Aston Villa, Reo-Coker đến Bolton rồi chuyển sang Ipswich, cuối cùng chuyển sang thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     David Bentley – Trải qua 2 năm hay nhất ở Blackburn rồi đến Tottenham và lụi tàn. Anh được cho mượn ở Rostov, West Ham và một vài đội khác, hiện anh đã giải nghệ. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Wayne Routledge – Sau khi thi đấu cho nhiều CLB khác nhau, anh đến Swansea năm 2011 và đã thi đấu 205 trận. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Gabriel Agbonlahor – Anh dành phần lớn thời gian ở Aston Villa, anh có 3 trận thi đấu cho ĐTQG Anh và không được gọi lên lần nào kể từ năm 2009. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Leroy Lita – Anh không được gọi vào ĐTQG Anh lần nào, hiện đang thi đấu cho Sisaket tại Thái Lan. Trong sự nghiệp của mình, Lita đã thi đấu cho Middlesbrough, Reading, Birmingham và nhiều CLB khác. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Justin Hoyte – Thi đấu gần nhất cho Dagenham và Redbridge ở giải League Two. Sau khi rời Arsenal năm 2008, anh trải qua phần lớn sự nghiệp với The Boro và cũng đang là tuyển thủ quốc gia Trinidad và Tobago. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Tom Huddlestone – Có 4 lần thi đấu cho tuyển Anh, sau khi rời Tottenham Hotpsur năm 2013, Tom đã trở thành cầu thủ quan trọng của Hull City từ đó đến nay. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     James Milner – Hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái cho Liverpool. Trước đó anh được Manchester City mua về từ Aston Villa và giành không ít danh hiệu. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Matt Derbyshire – Từng trải qua những CLB như Olympiakos, Nottingham Forest và Oldham. Hiện đang chơi ở Cypriot League, ghi 24 bàn sau 33 trận cho Omonia. Ảnh: Daily Star.

    U21 Anh - Những người 'khai trương' sân Wembley giờ ra sao? - Bóng Đá

     Ashley Young – Có 30 trận cho ĐTQG Anh, gia nhập M.U từ Aston Villa năm 2011 và thi đấu thường xuyên cho đến nay. Ảnh: Daily Star.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 22:30 24/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...