MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • U19 HAGL và áp lực làm đàn em Công Phượng

    18:14 Chủ nhật 23/04/2017

    Chỉ có suất tranh hạng 3 giải U19 Quốc tế là thất bại của U19 HAGL trước kỳ vọng từ người hâm mộ cả nước. Có nhiều lý do để nói về màn ra mắt không thành công này.

    Bốn năm trước, bầu Đức cho ra mắt lứa U19 học viện HAGL - Arsenal JMG. Những gương mặt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn lập tức nhận được sự yêu mến của khán giả trên cả nước. Họ được xem là “báu vật” của bóng đá Việt Nam, vì phong cách chơi bóng đẹp mắt và không lẫn lộn với bất kỳ lứa trẻ nào khác.

    Vẻ đẹp khác biệt của HAGL đã ăn sâu vào tâm trí khán giả Việt Nam trong 4 năm qua. Đội bóng của bầu Đức là tâm điểm của người hâm mộ ở sân chơi V-League. Những ngôi sao trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn nhận được sự mến mộ đặc biệt.

    Vì vậy, nhiều người háo hức chờ xem lứa đàn em Công Phượng trình diễn như thế nào ở giải U19 Quốc tế 2017. Bản thân bầu Đức không ít lần phát biểu lứa kế cận có những tài năng xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường.

     - Bóng Đá

     U19 HAGL cần thêm thời gian để phát triển.

    Tuy nhiên, sự thật rẽ theo hướng rẽ khác khi U19 HAGL thi đấu không thành công ở Nha Trang. Đàn em Công Phượng chỉ có suất đá tranh hạng 3 khi thất bại 2 trận liên tiếp trước U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar.

    Màn ra mắt không thành công của U19 HAGL có nhiều nguyên nhân để lý giải. Dù gắn mác U19 nhưng thực tế các em chỉ thuộc U17. Trong số 20 cầu thủ có nhiều em thuộc lớp năng khiếu được bổ sung lên để đủ quân số tham dự giải.

    Dĩ nhiên, U19 HAGL chắp vá khó có thể chơi ăn ý, đá ban bật nhanh, chuyền bóng không cần nhìn cũng biết đồng đội ở đâu như các đàn anh Xuân Trường và Tuấn Anh làm mê hoặc khán giả. U19 HAGL cũng không có những cầu thủ dị biệt để đi bóng qua 4-5 cầu thủ như Công Phượng.

    Ngoài ra, huấn luyện viên Graechen không phải là một nhà cầm quân đánh trận. Vị huấn luyện viên người Pháp chỉ làm đào tạo trẻ, hướng dẫn cầu thủ tập luyện theo giáo án có sẵn. Nên dẫn dắt U19 HAGL thi đấu thì ông Graechen có một bài duy nhất để truyền đạt cho các học trò là cầm bóng, ban bật nhỏ và đánh trung lộ.

    Lối chơi đó không lạ lẫm khi huấn luyện viên Graechen đã vận hành cho lứa Công Phượng diễu võ dương oai ở sân chơi trẻ và V-League 2015. Hệ quả là U19 HAGL bị đối thủ bắt bài, còn ông thầy người Pháp không có phương án đối phó. Hình ảnh ông ngồi im trong cabin ở cuối trận thua 0-3 trước U19 Myanmar nói lên tất cả.

    Quân không tinh nhuệ, thiếu kinh nghiệm thi đấu, còn tướng dẫn dắt chỉ là người làm đào tạo trẻ, U19 HAGL ra mắt thất bại là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, điều đáng nói là áp lực của lứa cầu thủ này sau màn trình diễn không như mong đợi ở giải U19 Quốc tế.

    Trước đó, U19 HAGL đến với giải đấu đã gánh áp lực vô hình, vì mang thân phận đàn em Công Phượng. Bây giờ thì áp lực ấy theo cấp số nhân khi những so sánh liên tục xuất hiện vì không thể vào chung kết U19 Quốc tế.

    Huấn luyện viên Graechen cho biết mọi người nhìn kết quả để phán xét tất cả, quên mất điều quan trọng là cần theo dõi lối chơi, sự trưởng thành của các cầu thủ, và thời điểm HAGL gặt hái thành quả.

     - Bóng Đá

     HLV Graechen không phải là nhà cầm quân giỏi.

    “Không thể đem so sánh với lứa Công Phượng. Đó là lứa cầu thủ có nhiều cá nhân xuất sắc, cá biệt trong đội hình. Lứa cầu thủ 98-99 không có những nhân tố như thế,” huấn luyện viên Graechen nói.

    Trên thế giới, những lò đào tạo danh tiếng như La Masia (Barcelona), Manchester United, Ajax (Hà Lan) không phải lúc nào cũng sản sinh ra lứa cầu thủ tài năng. Học viện HAGL – Asenal JMG không ngoại lệ. Nên đem lứa Công Phượng so sánh sẽ mang đến áp lực và khiến cho U19 HAGL khó khăn trong quá trình phát triển.

    Dũng Nguyên | 16:47 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...