MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham dự VCK châu Á 2020

    18:01 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Phát biểu tại cuộc họp báo trước vòng loại U16 châu Á 2020, HLV trưởng Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam tự tin khẳng định ông và các học trò đã sẵn sàng bước vào cuộc đua giành vé tham dự VCK.

    Được biết, vòng loại U16 châu Á 2020- bảng H do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 14/9 đến 22/9 tới trên 2 sân thi đấu thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tất cả các trận đấu của U16 Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh youtube VFF Channel.

       U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham sự VCK châu Á 2020 - Bóng Đá

    HLV Đinh Thế Nam sẵn sàng cùng U16 Việt Nam giành vé vào VCK châu Á 2020. Ảnh: VFF.

    HLV Đinh Thế Nam chia sẻ tại buổi họp báo: "Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho vòng loại U16 châu Á. Cũng như các đối thủ khác, mục tiêu của U16 Việt Nam là giành chiến thắng ở giải này.”
    Trong số các đối thủ cùng bảng, U16 Australia được đánh giá là đội bóng mạnh nhất. Ở vòng loại U16 châu Á cách đây 4 năm, U16 Việt Nam cũng nằm cùng bảng với U16 Australia và đã chơi rất tốt, chỉ để thua 0-1 do kém may mắn.

    Trong lần tái ngộ tại vòng loại sắp tới, HLV Đinh Thế Nam vẫn tỏ ra rất thận trọng bởi, đội bóng U16 xứ “chuột túi” đã mạnh hơn trước rất nhiều. “Tôi đánh giá cao U16 Australia. Kỹ năng cá nhân của họ tốt hơn trước đó. Cách đây 1 tháng, tôi đã xem U16 Australia đá ở giải Đông Nam Á, họ thể hiện rất nhiều tiến bộ,” HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao đối thủ 16 Australia.

       U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham sự VCK châu Á 2020 - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đối đầu với Đông Timor trận ra quân. Ảnh: VFF.

    Hôm nay (14/9), U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Đông Timor. Đây cũng là đối thủ đã khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 tại giải U15 Đông Nam Á vừa qua. Đó cũng là lý do HLV Đinh Thế Nam tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi từng thắng U16 Đông Timor 1-0 nhưng đó là chiến thắng may mắn. Tôi đánh giá họ rất cao về kỹ thuật, thể lực, tinh thần thi đấu, phải thừa nhận họ rất tiến bộ. Mọi đối thủ tham dự giải đều được tôn trọng và U16 Việt Nam sẽ đá hết mình để lọt vào vòng chung kết U16 châu Á.”

    Về phần mình, sau những gì đã thể hiện tại giải U15 Đông Nam Á 2019, Kim Shin-hwan cũng có đủ cơ sở để tự tin vào khả năng của U16  Đông Timor. Ông Kim Shin -hwan không ngần tuyên bố mục tiêu của U16  Đông Timor là giành chiến thắng trong cuộc đua tại vòng loại. Khi được hỏi về cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình  Đông Timor tại giải U15 Đông Nam Á là Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas (số 10), ông Kim cho biết tiền đạo này không có tên trong danh sách của U16 Timor Leste lần này do quá tuổi quy định của AFC. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin vào lực lượng đang có trong tay và khẳng định U16  Đông Timor còn mạnh hơn cả hồi thi đấu ở giải U15 Đông Nam Á.

    HLV Trevor Morgan (U16 Australia).

       U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham sự VCK châu Á 2020 - Bóng Đá

    HLV U16 Australia mong muốn giành điểm tối đa ở các trận đấu của bảng H. Ảnh: VFF. 

    Để chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á 2020, chúng tôi đã có một số đợt tập huấn cũng như tham dự giải đấu Đông Nam Á. Tôi rất vui khi được dẫn dắt U16 Australia sang Việt Nam thi đấu lần này và hi vọng chúng tôi sẽ giành được tối đa số trận thắng có thể.
    Chúng tôi có một số thay đổi về lực lượng so với hồi thi đấu giải U15 Đông Nam Á. Quan điểm của chúng tôi cần tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu. Ở các giải trẻ chúng tôi không đặt ra mục tiêu về thành tích. Chúng tôi mong muốn các cầu thủ thể hiện được tinh thần khát khao chiến thắng. Khi họ có sự khát khao họ sẽ tự ý thức được trách nhiệm của mình."
    HLV Che Chi Man (U16 Macau).

       U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham sự VCK châu Á 2020 - Bóng Đá

    Mục tiêu U16 Macau đến với giải là thi đấu cọ sát. Ảnh: VFF. 

    “Lứa cầu thủ hiện tại của chúng tôi đã được chuẩn bị từ một năm qua với nhiều đợt tập huấn, mới nhất là đợt tập huấn tại Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi tại vòng loại châu Á sắp tới sẽ có cơ hội cọ sát để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và thực hiện tốt các yêu cầu đề ra về chiến thuật”.
    HLV Rastislav Bozik (U16 Mông Cổ).

       U16 Việt Nam sẵn sàng giành vé tham sự VCK châu Á 2020 - Bóng Đá

    HLV Mông Cổ hy vọng đội bóng sẽ được thi đấu cọ sát để có thêm nhiều kinh nghiệm. Ảnh: VFF. 

    “Lực lượng của U16 Mông Cổ thuộc chương trình đào tạo mới của bóng đá Mông Cổ. Để chuẩn bị cho vòng loại châu Á, chúng tôi đã có rất nhiều đợt tập huấn tại nước ngoài, gần đây nhất là tại Malaysia. Thông qua các trận đấu tại vòng loại châu Á lần này, chúng tôi hi vọng có thể cải thiện khả năng thi đấu cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế đỉnh cao cho các cầu thủ.
    Chương trình đào tạo mới của bóng đá Mông Cổ là chương trình thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mông Cổ, được phát triển nhờ vào sự hỗ trợ của LĐBĐ châu Á (AFC). Điểm khác biệt là LĐBĐ Mông Cổ sẽ tuyển chọn các cầu thủ trẻ và huấn luyện trong một thời gian rất dài. Cứ 2 tuần một lần, các cầu thủ tốt nhất thuộc các lứa tuổi tương ứng ở các CLB sẽ được tập hợp lại để tập luyện và chia sẻ kinh nghiệm bóng đá”.

    Phương Nam | 10:45 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...