Hành quân đến làm khách trên sân Thammasat của ĐT Thái Lan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã áp dụng đấu pháp phòng ngự chặt - phản công nhanh hợp lý. Hàng thủ với thủ lĩnh Quế Ngọc Hải đã đứng vững trước những đợt lên bóng như vũ bão của đội chủ nhà. Và sau 90 phút bóng lăn, cả 2 đội rời sân với 1 điểm và trận hoà không bàn thắng.
Sau trận đấu, trang báo bóng đá uy tín của Thái Lan Siamsport đã có những nhận định: "HLV Akira Nishino đã có một màn ra mắt khá ấn tượng nhưng lại không trọn vẹn. ĐT Thái Lan đã cầm bóng, tấn công nhiều hơn nhưng đã không thể xuyên thủng mành lưới của ĐT Việt Nam.
Ở trận đấu này, vị HLV người Nhật Bản đã quyết định sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-2-1-2 khá linh hoạt với cặp tiền đạo Supachok và Thitipan, phía sau họ là mũi nhọn lợi hại Chanathip.
Ngay sau khi trận đấu diễn ra được 20 giây, Văn Toàn đã sớm khiến hàng thủ ĐT Thái Lan phải cảnh giác với cú sút chéo góc từ tình huống chạy chỗ thông minh. Sau đó, các cầu thủ chúng ta đã lấy lại thế trận và tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 20, Tristian Do tạt bóng từ cánh phải, Thitipan băng vào đánh đầu nhưng không trúng đích.
Hàng công của Voi chiến những phút cuối hiệp 1 vẫn thi đấu kiên trì với sự cơ động của Theerathon, Supachok và cả Chanathip. Song hàng thủ áo đỏ vẫn đứng vững.
Sang hiệp 2, Voi chiến tiếp tục ép sân và tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Thitipan băng xuống phía cánh trái, tung cú sút vào góc gần, tuy nhiên thủ thành Văn Lâm đã kịp khép góc, đẩy bóng ra ngoài. Sarach Yooyen có cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng lại đi không chính xác. ĐT Việt Nam đáp trả, phút 77, trong tình huống lộn xộn, Quang Hải tung cú sút về phía khung thành Thái Lan nhưng không thành bàn.
Cuối trận, các cầu thủ áo đỏ cũng tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không bên nào có được bàn thắng. Hai đội hoà nhau nhạt nhoà với tỷ số 0-0 và có được 1 điểm sau lượt đấu đầu tiên.
Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Thái Lan có chuyến làm khách trên sân của ĐT Indonesia, trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/09 sắp tới."