MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Tuyển Việt Nam về nước sớm hơn 1 tiếng so với dự kiến

    18:22 Thứ sáu 31/03/2017

    Chuyến bay mang số hiệu TK-166 chở đội tuyển Việt Nam từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh sớm, khiến người hâm mộ và giới truyền thông bất ngờ khi "đón hụt" thầy trò HLV Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

    Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Công Phượng và nhóm cầu thủ HAGL sẽ ở lại Hà Nội 1 ngày, trước khi nối chuyến bay về Pleiku chuẩn bị cho vòng 11 V.League 2017.

    15h07 hôm nay (31/3), chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Giờ hạ cánh thực tế sớm hơn hơn 1 tiếng so với dự kiến (giờ dự kiến là 16h20)

    Bởi vậy, không có nhiều phóng viên cũng như người hâm mộ có mặt đón đội tuyển Việt Nam sau hành trình 40 tiếng di chuyển từ Tajikistan trở về Việt Nam (nối chuyến ở Istanbul).

    Sau hành trình mệt mỏi, tuyển thủ Vũ Văn Thanh chia sẻ anh cần ngủ nửa ngày để lấy lại thể lực. Bên cạnh đó, trên đường di chuyển từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, Bùi Tiến Dũng cho biết mình vẫn còn đau và sáng mai sẽ được các bác sĩ đội tuyển đưa đi tái khám ở bệnh viện Phan Chu Trinh.

     - Bóng Đá

    Chuyến bay mang số hiệu TK 166 (dòng cuối cùng) hạ cánh sớm hơn dự kiến 1 tiếng 15 phút.

    Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, hơn một nửa các cầu thủ nối chuyến bay về địa phương để chuẩn bị cho vòng 11 V.League. Nhóm cầu thủ HAGL gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... do không có chuyến bay nên sẽ ở lại Hà Nội chờ tới trưa mai (1/4) mới  bay về Pleiku (Gia Lai). 

    Trước đó, trong thời gian chờ nối chuyến tại Istanbul, đội tuyển được VFF bố trí ăn nghỉ tại khách sạn TavAirportHotel nằm ngay trong khuôn viên của sân bay Istanbul Ataturk.

    Hành lý và các trang thiết bị của đội tuyển đã được làm thủ tục chuyển thẳng về Nội Bài nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ mang theo tư trang và các vật dụng cần thiết cho khoảng 16 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp về Hà Nội.

    Rạng sáng nay (31/3), toàn đội đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ để về nước. Thời gian kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ.

    Riêng tiền vệ Xuân Trường đã đáp chuyến bay lúc 13h chiều 29/3 về thẳng Hàn Quốc hội quân với CLB Gangwon FC. 

     - Bóng Đá

    Trần Đình Khương di chuyển từ sảnh quốc tế sang khu vực làm thủ tục bay quốc nội để di chuyển về Khánh Hòa.

    Tùng Lê | 18:12 31/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...