MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • 'Tuyển Hà Lan không chỉ có 1 Frenkie de Jong'

    17:41 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Marco van Basten vô cùng ấn tượng với tiền vệ đang chơi ở Premier League.

    Ở trận gặp Bắc Ireland, đội tuyển Hà Lan đã ra sân với một hàng tiền vệ 3 người, gồm Frenkie de Jong, Donny van de Beek và Marten de Roon. Tuy nhiên khi hiệp 1 chưa kết thúc, HLV Ronald Koeman đã quyết định rút De Roon ra và thay bằng Davy Propper.

    Theo huyền thoại Marco van Basten, rõ ràng việc để Propper vào sân đã giúp Cơn lốc màu da cam chơi mạch lạc hơn. Thậm chí Van Basten cho rằng cầu thủ của Brighton & Hove Albion chơi không kém cạnh Frenkie de Jong - tiền vệ được đánh giá cao bậc nhất châu Âu.

    'Frenkie de Jong is a great player, but Pröpper is almost of the same kind' - Bóng Đá

     De Jong hiện không phải lựa chọn hàng đầu của Hà Lan.

    "Propper chơi rất nhanh, linh hoạt, kỹ thuật tốt và đọc trận tốt. Tôi nghĩ Propper chơi hay hơn De Roon và chúng tôi cũng chơi nhanh hơn với cậu ấy trên sân. Mọi người thường nhắc đến Frenkie de Jong như một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi nghĩ ngày hôm qua Propper cũng là một cầu thủ ở đẳng cấp như vậy. Tôi thấy cậu ấy chơi thật sự hay."

    Bình luận viên Hans Kraay đồng ý: "Koeman đã thấy rất rõ điều đó. Trước một đối thủ chơi tốt, Propper là một cộng sự hoàn hảo của Frenkie de Jong."

    Mùa hè năm 2017, Davy Propper ký hợp đồng với CLB mới lên hạng ở Ngoại hạng Anh Brighton & Hove Albion, đã trải qua 2 mùa giải trụ hạng với đội bóng này. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2015 trong trận giao hữu với Mỹ, vào sân thay cho Robin van Persie.

    Hoài Thu | 17:10 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...