MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • 'Không phải Van Dijk hay Depay, đó mới là người tạo ra sự khác biệt cho Hà Lan'

    15:50 Thứ tư 13/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cây viết Mikos Gouka của tờ AD chỉ ra điều may mắn mà HLV Koeman có được khi dẫn dắt tuyển Hà Lan.

    Sau một giai đoạn trượt dài trong thất bại, vắng mặt liên tiếp ở 2 giải đấu lớn là EURO 2016 và World Cup 2018, giờ đây đội tuyển Hà Lan đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, trở lại với hình tượng Cơn lốc màu da cam vốn có, cuốn phăng mọi đối thủ cản đường.

    I think Frenkie de Jong is the big difference. - Bóng Đá

     De Ligt và De Jong sát cánh trong màu áo Hà Lan.

    Nhiều yếu tố được đưa ra để lý giải cho sự hồi sinh của đội bóng áo cam, từ việc thay HLV đến chỗ các cầu thủ lớn đi vào độ chín, tài năng trẻ mọc lên như nấm sau mưa. Dù vậy theo cây viết Mikos Gouka, giữa tất cả yếu tố đó, Frenkie de Jong chính là cái tên mang tính quyết định nhất.

    "Tôi nghĩ Frenkie de Jong là sự khác biệt lớn. Khi Ronald Koeman bắt đầu đến đây, ông ấy vẫn phải mò mẫm, họ chơi với 3 hoặc 5 hậu vệ, nhưng từ khi được ra mắt, Frenkie de Jong đã tạo nên sự khác biệt. Trong thời gian đó, các cầu thủ khác cũng tiến bộ vượt bậc. Tôi nghĩ tương lai tới đây của Hà Lan là rất xán lạn."

    "Hãy nhìn đội U17, đang có khả năng tiến đến chung kết World Cup, nhiều trong số họ đến từ giải trẻ Hà Lan. Ihattars đã chọn Hà Lan, Stengs và Boadu thì vừa được gọi lên tuyển. Có vẻ như họ sẽ là đội bóng hàng đầu châu Âu trong suốt 10 năm tới."

    De Jong và những cầu thủ Barcelona vào danh sách đề cử Quả bóng vàng: 

    Hoài Thu | 15:20 13/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...