MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Tướng Akira nói 1 điều về cơ hội vào bán kết giải châu Á của Việt Nam

    23:46 Thứ năm 31/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Ijiri Akira nhận định U19 nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành ngôi nhì bảng A và trở thành 4 đội mạnh nhất giải châu Á 2019.

    Trong trận ra quân, U19 nữ Australia thảm bại với tỷ số 1-5 trước đối thủ mạnh Triều Tiên. Việc U19 Việt Nam chấp nhận thúc thủ 0-3 khi chạm trán Triều Tiên là kết quả không đến nỗi nào. Vì lẽ đó, ở trận quyết đấu diễn ra vào ngày 2/11 giữa Australia và Việt Nam, tình thế 2 đội hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta chỉ cần hòa là giành vé vào bán kết trong khi đó Australia, kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại, buộc phải thắng mới có thể góp mặt vòng đấu của 4 đội mạnh nhất giải.

    Một trong những vấn đề mà người hâm mộ quan tâm nhất là tình trạng thể lực của các cầu thủ nữ U19 Việt Nam sau 2 trận đấu khá mất sức trước Thái Lan và Triều Tiên. HLV Ijiri Akira cho biết: “Tôi hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt ở trận cuối vòng bảng. Theo đánh giá của tôi, cả Việt Nam và Australia đều đã có 2 trận đấu vất vả nên thể lực sẽ ngang bằng nhau. Thể lực sẽ không phải là vấn đề quá quan trọng”.

     - Bóng Đá

     U19 nữ Việt Nam (áo đỏ) chỉ cần 1 trận hòa là giành vé vào bán kết.

    Về đối thủ U19 Australia, vị tướng người Nhật Bản trong cuộc trao đổi riêng với VFF, nhận định: “Australia cũng rất mạnh, họ có đội hình thi đấu rất tốt và là 1 ứng viên tiềm năng. Theo tôi đây là trận đấu khó khăn cho Việt Nam và Australia”.

    Dù dẫn dắt U19 nữ Việt Nam thời gian chưa lâu nhưng HLV Akira rất tự tin về cơ hội vào bán kết của các học trò: “Sau trận đấu với Thái Lan, chúng ta đã có 3 điểm. Đó là xuất phát điểm rất quan trọng. Với 3 điểm hiện có trong tay và vị trí nhì bảng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành quyền đi tiếp”.

    Trong trận quyết đấu với Australia, vấn đề chiến thuật của U19 nữ Việt Nam sẽ không quá đặc biệt. Tất cả những gì cần là các em phải phát huy hết tất cả những bài tập đã được thực hành trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Điều này không có gì là quá khó. Tôi sẽ thay đổi trong đội hình xuất phát vì có một vài cầu thủ chấn thương, bị đau sau 2 trận đã đấu. Hiện tại trong đội có vài tuyển thủ chấn thương nhẹ, chỉ có thể thi đấu trong 45 phút nhưng cũng không quá nghiêm trọng”, HLV Akira chia sẻ thêm.

     - Bóng Đá

     U19 nữ Australia buộc phải thắng Việt Nam.

    Hai trận đấu cuối cùng của bảng A diễn ra vào 16h ngày 2/11: Australia gặp Việt Nam tại sân IPE Chonburi trong khi đó chủ nhà Thái Lan chạm trán Triều Tiên ở sân Chonburi.

    Tiểu Phương | 23:00 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...