MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Tuấn Anh: "Nếu chấn thương lần nữa, con sẽ ... giã từ sự nghiệp"

    09:56 Thứ năm 14/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ tài năng Nguyễn Tuấn Anh đã hứa với bố mình sẽ giã từ sự nghiệp nếu thêm một lần nữa dính chấn thương.

    Nguyễn Tuấn Anh là một tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh được NHM cả nước biết đến từ lứa U19 HAGL và U19 Việt Nam. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và có những cú sút xa rất chuẩn, Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ là một trụ cột nơi trung tâm hàng tiền vệ các ĐT Việt Nam trong tương lai.

    Tuấn Anh:

     Tuấn Anh là một tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam.

    Tuy nhiên con đường sự nghiệp của chàng cầu thủ gốc Thái Bình lại vô cùng chông gai khi anh nhiều lần dính nhiều chấn thương rất nặng. Đến nỗi giới mộ điệu bóng đá Việt Nam phong cho Tuấn Anh biệt danh "đôi chân pha lê" để lột tả được sự tài hoa nhưng lại dễ tan vỡ của đôi chân anh.

    Trong buổi chia sẻ trên Saostar, bố của tiền vệ Tuấn Anh - ông Nguyễn Văn Dung  đã có những tiết lộ khiến NHM Việt Nam phải nghẹn lời: "Một lần khi đi đá bóng, vì bố mẹ thấy rất sót xa. Nó hứa với bố mẹ là dứt khoát rồi. Con coi nếu tiếp tục được thì chơi bóng, còn không được có thể chuyển hướng học làm HLV.

    Hôm đưa con ra sân bay, tôi khuyên con: 'Bây giờ con đã hồi phục chấn thương rồi nhưng chơi bóng ở mức độ vừa phải thôi, đừng ham bóng quá, giữ đôi chân.' Lần chấn thương vừa rồi tôi nghĩ là lần cuối cùng. Con rất nỗ lực và có ý chí để trở lại với bóng đá. Nó bảo lần cuối cùng để trở lại bóng đá,  hứa rằng 'Con cố gắng đá nhưng cố gắng giữ gìn, tránh va chạm nặng. Nếu chấn thương lần nữa thì tính hướng khác, có thể chuyển sang làm HLV'."

    Tuấn Anh:

     Nguyễn Tuấn Anh đã trở lại tập luyện cùng HAGL chuẩn bị cho V-League 2019.

    Tuấn Anh là tài năng xuất sắc thuộc hàng bậc nhất Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG của bầu Đức. Tuấn Anh từng được cựu HLV Arsene Wenger lúc đó đang dẫn dắt Arsenal muốn đưa sang châu Âu thi đấu. Nhưng chấn thương khiến cho anh mất cơ hội và mọi thứ trở thành nỗi đau khi chấn thương cứ liên tục xảy ra trong mấy năm qua với tiền vệ sinh năm 1995.

    Đăng Huy | 09:35 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...