MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Truyền thông Thái Lan: "HLV Akira Nishino cần học tập Park Hang-seo"

    11:30 Chủ nhật 29/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cây bút Sitthiporn Longwichian của trang Fox Sports Thái Lan tỏ ra đồng tình với quan điểm lựa chọn nhân sự của HLV Akira Nishino tại SEA Games sắp tới.

    Trong một chia sẻ mới đây với truyền thông Thái Lan, HLV Akira Nishino đã tiết lộ ông sẽ không triệu tập 2 cầu thủ quá 22 tuổi tham dự SEA Games 30. Lý do được nhà cầm quân người Nhật Bản đưa ra đó là muốn U22 Thái Lan tập làm quen dần với áp lực về tâm lý nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2020.

    Truyền thông Thái Lan:

     Truyền thông Thái Lan muốn HLV Akira Nishino học cách làm của HLV Park Hang-seo.

    Đồng tình với quan điểm này, truyền thông Thái Lan cho rằng bóng đá nước này cần học tập cách làm của HLV Park Hang-seo, đó là xây dựng đội tuyển ngay từ tuyến trẻ.

    Cây bút Sitthiporn Longwichian của trang Fox Sports Thái Lan viết: "U23 Thái Lan không cần lo lắng về kết quả bốc thăm U23 châu Á, bởi đó là thứ chúng ta không kiểm soát được. Mọi đội bóng dự vòng chung kết đều có chất lượng rất tốt. Thái Lan cần tập trung phát triển đội bóng với các khía cạnh như tinh thần tập thể, cầu thủ, đội ngũ BHL hay HLV. Lâu lắm rồi, Thái Lan chưa được tổ chức một giải đấu lớn thế này.

    Nhắc đến lứa U23, hãy nhớ rằng họ chính là tương lai của tuyển Thái Lan. Hãy làm giống như HLV Park Hang-seo, ông từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục trước khi lứa cầu thủ này trở thành trụ cột đưa họ lên tầm 'bá chủ' Đông Nam Á, lọt vào tứ kết châu Á đầu năm nay.

    Nếu U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games, điều đó sẽ tạo ra sự tự tin cho cầu thủ trước giải U23 châu Á, đồng thời lấy lại niềm tin từ CĐV. Hãy chờ 'tuyển Thái Lan thu nhỏ' gặt hái thành công."

    Tịnh Đế | 11:10 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...