MỚI NHẤT :
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • HLV Akira Nishino: "Thái Lan sẽ dốc toàn lực giành vé dự Olympic 2020"

    21:07 Thứ năm 26/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngay sau buổi lễ bốc thăm, HLV Akira Nishino đã có những tuyên bố "lên dây cót tinh thần" đội chủ nhà U23 Thái Lan.

    Cùng với HLV Park Hang-seo, vị thuyền trưởng người Nhật Bản Akira Nishino cũng kiêm nhiệm ở U23 và đội tuyển Thái Lan. Do là nước chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên U23 Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Nhưng công tâm mà đánh giá người Thái yếu nhất trong số các đội hạt giống, bởi ở vòng loại U23 châu Á 2020, Bầy Voi chiến đã thảm bại với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam.

    Kết quả những lá thăm may rủi đã đẩy U23 Thái Lan vào bảng đấu khá nặng có thể được xem là "tử thần", đụng độ U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Trong số này, Iraq vô địch U23 châu Á vào năm 2013, Australia cũng giành quyền vào tứ kết giải đấu năm 2013. Vì vậy, cơ hội giành quyền đi tiếp của U23 Thái Lan là không cao.

    HLV Akira Nishino:

     HLV Akira Nishino đặt mục tiêu cùng U23 Thái Lan giành quyền dự Olympic 2020. Cre: FAT

    Chia sẻ với truyền thông đất nước chùa Vàng sau lễ bốc thăm, vị thuyền trưởng người Nhật Bản tự tin về cơ hội thành công của U23 Thái Lan: "Tôi hài lòng với kết quả bốc thăm. Dù bạn chạm trán với đối thủ nào thì quá trình chuẩn bị đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mười sáu đội dự vòng chung kết U23 châu Á đều rất mạnh. Với tư cách là đội chủ nhà, chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo để giành kết quả tốt nhất".

    Về mục tiêu của U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Akira Nishino "mạnh miệng" tuyên bố: "Dĩ nhiên nhiệm vụ của tôi là cùng đội U23 Thái Lan giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Tôi khát khao giành chiến thắng cùng các cầu thủ vì Olympic diễn ra trên quê hương Nhật Bản của tôi. Đây là một thách thức rất lớn và U23 Thái Lan phải dốc toàn lực với hơn 100% khả năng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này".

    HLV Akira Nishino:

     U23 Thái Lan từng thảm bại với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam hồi tháng 3/2019.

    Cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cũng tiết lộ về quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, SEA Games 30 sẽ là đợt cữ dượt quan trọng mà U23 Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ thành công bộ HCV. Ông Nishino nhận định: "Tôi cho rằng không có nhiều khác biệt đối với những cầu thủ dưới 23 tuổi. Tôi cần thêm thông tin về các tuyển thủ U23 Thái Lan cũng như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vào cuối năm, chúng ta sẽ đấu SEA Games 30. Tất nhiên, Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games nhằm làm bàn đạp và là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho vòng chung kết U23 châu Á 2020".

    Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1. Ba đội có thứ hạng cao nhất giành quyền dự Olympic Tokyo 2020. Nếu U23 Nhật Bản nằm trong Top 3 mạnh nhất giải, đội xếp hạng 4 sẽ giành suất đấu Olympic 2020.

    Tiểu Phương | 20:15 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...