MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Truyền thông mô tả Việt Nam rơi vào 'bảng tử thần' ở SEA Games

    19:07 Thứ bảy 08/07/2017

    Giới chuyên môn đánh giá muôn vàn khó khăn đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 29 khi rơi vào bảng đấu có Thái Lan, Indonesia và Philippines.

    Trưa 8/7, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam của SEA Games 29 đã diễn ra với kết quả: Việt Nam lọt vào "bảng tử thần". Trên FourFourTwo, cây bút Vijhay Vick nhận định bảng B của SEA Games 29 thật sự chông gai hơn bảng A rất nhiều.

    Thật vậy, chỉ việc có sự hiện của Thái Lan và Việt Nam đủ cho thấy bảng đấu này rất khốc liệt. Ngoài ra, Indonesia và Philippines cũng là những đối thủ rất mạnh. Đó còn chưa kể ở bảng B xuất hiện tới 6 quốc gia, tức mỗi đội phải thi đấu đến 5 trận.

     - Bóng Đá

     Bảng B của SEA Game được ví là "Bảng tử thần".

    So với bảng A, truyền thông cho rằng Malaysia đã may mắn khi tránh được Thái Lan và Việt Nam. Báo Goal viết: "Đội chủ nhà có lợi thế khi nằm ở bảng đấu dễ thở." Có chung quan điểm là tờ The Star Online, họ viết: "lá thăm may mắn đã thuộc về Malaysia ở SEA Games."

    Còn trên FourFourTwo, tờ báo này giật tít: "Malaysia nằm ở bảng đấu dễ chịu hơn tại SEA Games". Theo Goal, chủ nhà Malaysia được đánh giá rất cao sẽ giành huy chương vàng SEA Games. HLV Datuk Ong Kim Swee của đội sau kết quả bốc thăm chia bảng cũng không giấu được sự mừng rỡ.

    Tuy nhiên, ông không vội chủ quan. Nhà cầm quân này trả lời báo chí: "Malaysia rơi vào bảng đấu dễ chịu hơn, song chúng tôi sẽ không khinh suất trước Myanmar và Singapore. Đội tuyển Malaysia phải đặt bản thân ở vị thế cẩn trọng và quyết tâm giành những kết quả tốt nhất."

    Tại kỳ SEA Games trước diễn ra ở Singapore, các cầu thủ Việt Nam gặp Thái Lan ngay từ vòng bảng và thua với tỷ số 1-3. Thanh Bình là cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng danh dự ở phút 90.

    Sau đó, U23 Việt Nam thất bại trong trận bán kết trước Myanmar với tỷ số 1-2. Ở trận tranh huy chương đồng, huấn luyện viên Miura và các học trò đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 5-0. Tại SEA Games năm đó, Thái Lan đoạt huy chương vàng khi thắng Myanmar thuyết phục 3-0 ở chung kết.

    Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam trong những SEA Games gần đây là giành huy chương bạc diễn ra ở Lào năm 2009.

    Nguyên Trí | 18:34 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...