MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Truyền thông Malaysia: Hổ Malay chưa thể sánh kịp sức mạnh của ĐT Việt Nam

    23:43 Thứ năm 10/10/2019 | 13

    BongDa.com.vn Truyền thông Malaysia liên tiếp đưa tin sau thất bại của đội nhà trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.

    ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Malaysia ở lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu chính là Nguyễn Quang Hải. Số 19 đã có cú volley tầm thấp đẹp mắt hạ gục thủ thành Farizal Marlias ở phút thứ 40 của trận đấu.

    Truyền thông Malaysia: Hổ Malay chưa thể sánh kịp sức mạnh của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng trước Malaysia. Ảnh: Minh Anh.

    Sau thất bại của Hổ Malay, truyền thông Malaysia ngay lập tức đưa ra những nhận định về những điểm yếu mà đội nhà đã bộc lộ trong trận đấu vừa qua. Trang Fox Sports phiên bản tiếng Malaysia có bài viết:"Hổ Malay không thể so sánh với sức mạnh của ĐT Việt Nam".

    Tác giả bài viết nhận định Quang Hải đã chơi xuất sắc trong khi ĐT Malaysia vẫn cứ loay hoay tìm cơ hội để ghi bàn. Mặc dù hai đội không quá chênh lệch nhưng khả năng tỏa sáng cá nhân của đội bóng áo đỏ đã trở thành lợi thế.

    Ngoài ra, trang báo còn chỉ ra những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Tan Cheng Hoe không mang đến nhiều khởi sắc cho hàng công đội nhà. Các cầu thủ áo vàng dù đã đẩy cao tốc độ chơi bóng trong hiệp 2 nhưng lại không tận dụng tốt những đường lên bóng.

    Trong khi đó, lối chơi đầy tính kỷ luật của Việt Nam sau khi có được bàn thắng đã trở thành chốt chặn vững vàng, ngăn mọi nỗ lực của đội khách có được 1 điểm trên sân Mỹ Đình.

    Còn cây bút Mohd Fitrie Muhamad của Berita Harian có bài viết với nhan đề: "Hổ Malay đã bị hủy diệt tại Hà Nội". Theo tác giả này, sức mạnh và chiến thắng của ĐT Việt Nam không có gì quá bất ngờ khi đoàn quân áo đỏ đang đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chứng minh được sự vượt trội trước ĐT Malaysia.

    Truyền thông Malaysia: Hổ Malay chưa thể sánh kịp sức mạnh của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Trang New Strait Times có bài phân tích chi tiết sau trận thua của ĐT Malaysia. Ảnh chụp màn hình.

    Trang New Strait Times lại cay đắng hơn: "ĐT Malaysia đã không thể làm gì hơn với một bức tường màu đỏ kiên cố. Nhìn chung, trận đấu này các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu thiếu sáng tạo. Hai cầu thủ chạy cánh là Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh không tạo được bất cứ dấu ấn nào. Thế nên, Malaysia đã thua xứng đáng ĐT Việt Nam.

    Như vậy, sau 3 lượt trận, ĐT Malaysia chỉ mới có 3 điểm và gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm tấm vé đi vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á."

    Đăng Huy | 23:38 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...