MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Báo Malaysia: Không phải tiếc, Hổ Malay xứng đáng thất bại trước ĐT Việt Nam

    22:42 Thứ năm 10/10/2019 | 19

    BongDa.com.vn Trang New Strait Times (Malaysia) đã có những nhận định sau trận thua của đội nhà trước ĐT Việt Nam.

    ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Malaysia ở lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đoàn quân HLV Park Hang-seo là Nguyễn Quang Hải. Số 19 đã có cú volley tầm thấp đẹp mắt hạ gục thủ thành Farizal Marlias ở phút thứ 40 của trận đấu.

    Báo Malaysia (New Strait Times) nói về trận đấu Việt Nam vs Malaysia - Bóng Đá

     Trang New Strait Times có bài phân tích chi tiết sau trận thua của ĐT Malaysia. Ảnh chụp màn hình.

    Đón tin thất bại của đội nhà, trang New Strait Times (Malaysia) đã có một bài bình luận khá chi tiết: "ĐT Malaysia nhập cuộc rất tự tin và có thế trận tốt trước ĐT Việt Nam. Đối thủ của chúng ta phải kéo thấp đội hình xuống đá 5-3-2 để bịt kín những con đường vào khung thành của Đặng Văn Lâm.

    Safawi Rasid liên tục khiến hàng thủ áo đỏ phải vất vả với những cú đá phạt góc rất xoáy ở phía cánh phải. Phút 24, La'Vere Corbin-Ong làm Văn Lâm có pha bóng thót tim khi anh có pha ném biên vào vòng 5m50. Tiếc là Syafiq Ahmad đã không thể chạm bóng và ghi bàn cho ĐT Malaysia.

    Và điều gì đến cũng đã đến khi Nguyễn Quang Hải có cú sút đẹp mắt tung lưới Farizal Marlias. Phải nói rằng Quế Ngọc Hải có đường chuyền bóng rất kỹ thuật loại bỏ trung vệ Shahrul. 

    Bế tắc trên hàng công, HLV Tan Cheng Hoe quyết định đưa tài năng trẻ Akhyar Rashid vào thay lão tướng Norshahrul Idlan Talaha. Và số 19 cũng tạo ra một số tình huống quấy phá. Tuy nhiên thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn đứng vững và khiến các chân sút áo vàng nản chí.

    Tấn công thiếu sắc sảo, Hổ Malay suýt nữa nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 73. Ở tình huống đó, thủ thành Farizal Marlias đã băng ra ngoài khung thành sau pha băng xuống của Trọng Hoàng. Bóng tìm đến vị trí của Anh Đức. Tiền đạo Việt Nam tung cú sút nhưng bóng lại tìm đúng chân của Shahrul Saad. Quả là rất may mắn.

    Báo Malaysia (New Strait Times) nói về trận đấu Việt Nam vs Malaysia - Bóng Đá

    Khoảnh khắc Quang Hải tung người sút bóng thành bàn. Ảnh: Minh Anh.

    Thời gian còn lại, ĐT Malaysia đã không thể làm gì hơn với một bức tường màu đỏ kiên cố. Nhìn chung, trận đấu này các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu thiếu sáng tạo. Hai cầu thủ chạy cánh là Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh không tạo được bất cứ dấu ấn nào. Thế nên, Malaysia đã thua xứng đáng ĐT Việt Nam.

    Như vậy, sau 3 lượt trận, ĐT Malaysia chỉ mới có 3 điểm và gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm tấm vé đi vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á."

    Đăng Huy | 22:37 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...