MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Trưởng ban trọng tài nói gì về "bàn thắng ma" vào lưới Viettel?

    07:30 Thứ tư 10/04/2019

    BongDa.com.vn Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền chưa thể xác định tình huống dẫn đến bàn thắng cho Bình Dương đã chạm tay hay chưa.

    Hành quân đến Gò Đậu để làm khách trước B. Bình Dương tại vòng 4, CLB Viettel đang chạy đua để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vậy nên, đội khách rất khát khao để có điểm. Tuy nhiên, tập thể đội bóng áo đỏ đã khá uất ức khi nhận bàn thua ở tình huống bóng chạm tay tiền đạo đối phương.

    Trưởng ban trọng tài nói gì về

     Pha ghi bàn gây tranh cãi của Wander Luiz.

    Pha bóng được diễn ra ở phút 67, Hồ Sỹ Giáp có đường chuyền thông minh cho tiền đạo Wander Luiz khống chế là dứt điểm đánh bại thủ môn Quãng Thế Tài để ghi bàn duy nhất trận đấu. Dù vậy, các cầu thủ Viettel cho rằng Luiz đã để bóng chạm tay.

    Thế nhưng trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư vẫn bảo lưu quan điểm công nhận bàn thắng cho B. Bình Dương, qua đó giúp đoàn quân HLV Thanh Sơn giành chiến thắng sát nút 1-0.

    Sau trận đấu, HLV Lee Heung Sil đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của trọng tài chính. Tuy nhiên trao đổi với Soha, trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền lại cho biết:  "Nếu dựa vào tấm hình này hoặc đoạn video trên mạng, làm sao nói được là Wander Luis đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn? Cậu ta đang trên đà chạy xuống, bóng chưa chạm vô tay, nếu xích xuống chút nữa sẽ chạm vai của Wander. Nếu nhanh chút nữa, bóng có thể nằm ngoài chứ đừng nói là chạm tay.

    Dựa vào hình ảnh hay video khác nhau rất nhiều, góc này khác, góc kia khác, hình này chưa chắc là Wander Luis đã chạm tay rồi. Đang trên đà chạy xuống, biết đâu trái bóng lại rơi sát vô trong ngực hay vai của cậu ta thì sao."

    Bên cạnh đó, ông Dương Văn Hiền cho rằng nếu công nghệ VAR sớm được áp dụng tại V-League thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác trọng tài: "Không có gì là tuyệt đối cả. Ở đây tôi nói không phải để bao biện cho trọng tài của Việt Nam mình. Nhưng Quốc tế hay giải Ngoại hạng Anh còn sai nhiều cái rất dễ nhưng trọng tài ở đó vẫn sai, nhưng người ta đâu có bị soi hay nói như ở Việt Nam.

    Việt Nam mình quen kiểu so sánh này kia nọ. Cho nên nói thật, nếu có công VAR ở V-League thì sướng cho anh trọng tài Việt Nam nhiều lắm. Những tình huống nhạy cảm, tương tự như thế này cứ xem lại VAR sẽ hai năm rõ mười thôi."

    Trưởng ban trọng tài nói gì về

     HLV Lee Heung Sil cho rằng nên áp dụng công nghệ VAR.

    Trước đó sau trận thua Hải Phòng tại đấu trường Cúp Quốc gia, HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho rằng nên áp dụng công nghệ VAR càng sớm, càng tốt.

    Tịnh Đế | 07:10 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...