MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Thầy Hoàng Đức, Tiến Dũng lên tiếng về "bàn thắng ma" của chủ nhà Bình Dương

    20:33 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Thi đấu ngang ngửa với chủ nhà Bình Dương thế nhưng tân binh Viettel đã chấp nhận thua đau bởi bàn thắng bằng tay của tiền đạo đối phương.

    Nói về cuộc chạm trán giữa Bình Dương và Viettel trên sân Gò Đậu, đặc biệt là sự thiếu vắng của trung vệ Quế Ngọc Hải, người không thể đá cặp với Bùi Tiến Dũng bên phía hàng thủ đội khách, HLV Lee Heung Sil chia sẻ: "Ở hàng thủ Viettel lúc này, hai trung vệ Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng là hai tuyển thủ Quốc gia nên họ có ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội.

    Thua đau ở “bàn thắng ma”, thầy Hoàng Đức, Tiến Dũng nói gì? - Bóng Đá

    HLV Lee Heung Sil hài lòng về những gì các cầu thủ Viettel thể hiện trên sân. Ảnh: Đình Viên. 

    Như các bạn đã biết, sự vắng mặt của Ngọc Hải trong 4 trận đấu sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Sau sai lầm trước đó, lúc này Quế Ngọc Hải đang cố gắng tập luyện để chờ ngày trở lại. Tôi biết cậu ta rất hối hận sau pha bóng đó. Nhưng mọi chuyện đã qua, tôi chờ ngày Hải trở lại mạnh mẽ hơn.”

    Hành quân đến Gò Đậu, Viettel đang chạy đua để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vậy nên, đội khách rất khát khao để có điểm. Tuy nhiên, tập thể đội bóng áo đỏ đã khá uất ức khi nhận bàn thua ở tình huống bóng chạm tay tiền đạo đối phương. Nói về tình huống này, HLV đội khách bày tỏ: “Trọng tài là một phần của trận đấu, của cuộc chơi nên cũng khó nói. Thật sự mà nói, tôi lấy làm tiếc khi Viettel nhận bàn thua đó.

    Thực sự, nếu hôm nay trận đấu có công nghệ VAR, tình huống đó được trọng tài chính xem lại thử là bóng có chạm tay hay chưa, có thể Viettel đã không nhận lấy bàn thua, chúng tôi cũng chưa hẳn đã phải nhận thất bại này.”

    Thua đau ở “bàn thắng ma”, thầy Hoàng Đức, Tiến Dũng nói gì? - Bóng Đá

    Viettel có trận đấu đầy nỗ lực trước Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên. 

    Nói về cách điều hành và vận hành lối chơi của tân binh Viettel, đặc biệt là áp dụng sơ đồ 3-4-3 như HLV Park Hang-seo đang sử dụng cho ĐT Việt Nam, HLV Lee Heung Sil cho biết: "Thực sự là tôi cũng áp dụng sơ đồ 3-4-3, nhưng cách vận hành, chỉ đạo chiến thuật giữa tôi và ông Park sẽ không giống nhau vì những con người hiện có ở trên sân. Viettel sẽ thi đấu cố gắng qua từng trận đấu một, ở ĐTQG và một CLB có những điểm khác biệt khá lớn. Chúng tôi phải phân tích theo đối thủ để có những phương án phù hợp.”

    Trắng tay rời Gò Đậu, tân binh Viettel gia nhập nhóm cuối bảng xếp hạng với 3 điểm sau 4 lượt trận đứng thứ 12/14 đội bóng. 

    Phương Nam | 20:20 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...