MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Trước trận Derby xứ Quảng: Khi SHB Đà Nẵng nằm ở cửa dưới

    21:24 Thứ hai 16/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù mang thân phận “đàn anh” khi hít thở V-League lâu hơn đội bóng láng giềng là Quảng Nam FC. Nhưng trong trận Derby xứ Quảng ở vòng 3 tới đây, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang bị đặt ở cửa dưới so với đội chủ sân Tam Kỳ.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng nằm cửa dưới trong trận Derby xứ Quảng.

    Quảng Nam thăng hạng V-League vào năm 2014, tức là sau đội bóng láng giềng Đà Nẵng 13 năm trời dài đằng đẳng. Nhưng từ khi “chung mâm” với “đàn anh” của mình, Quảng Nam chưa bao giờ là đội bóng dễ dàng bị SHB Đà Nẵng bắt nạt. Sau 6 lần chạm trán nhau ở 3 mùa giải gần đây nhất. Quảng Nam mới để thua đúng duy nhất một trận trước SHB Đà Nẵng, còn lại họ đã thắng hai và hòa ba trước đội bóng này.

    Có lẽ trận thua khiến HLV Lê Huỳnh Đức và người hâm mộ đội bóng này “cay sóng mũi” nhất chính là để QNK Quảng Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-4 ngay trên Chi Lăng ở mùa giải năm ngoái. Vị thuyền trưởng của đội bóng này đã “chết đứng” trong cabin huấn luyện khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. Trận thua này còn khiến các cầu thủ của ông phải chịu nhiều sự chì chiết của khán giả có mặt trên sân lúc ấy. Đáng tiếc hơn, thất bại đó đã “góp phần” giúp SHB Đà Nẵng giương cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm ngoái, họ chỉ cách Hà Nội T&T đúng một điểm.

    Thế mới thấy, dù mối thâm tình của hai đội bóng láng giếng này là rất tốt, nhưng họ vẫn thi đấu khá nhiệt, căng thẳng và không có chút nể khi chạm trán nhau. Dù sau trận, kết quả của trận đấu có như thế nào thì cả BHL cho đến cầu thủ hai đội cũng sẽ ngồi lại bên nhau để tâm sự về chuyện đời lẫn chuyện nghề bởi vì trong đội hình Quảng Nam vốn có rất nhiều người trưởng thành từ bóng đá Đà Nẵng.

    Trận Derby xứ Quảng ở vòng 3 tới đây, đội bóng bên bờ sông Hàn đang đối diện với một thất bại nữa trước “đàn em” của mình. Xét về tương quan lực lượng của hai đội lúc này, điều đó càng có cơ sở khi SHB Đà Nẵng đang mất hàng loạt cầu thủ chủ lực trong giai đoạn đầu ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, ngoài Claudecir và tiền vệ Đình Thắng chưa thể trở lại đội hình chính thì HLV Hoàng Văn Phúc có đầy đủ binh hùng trong trận đấu này và nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Tam Kỳ, nơi ĐKVĐ Hà Nội FC mới bại trận ở đây.

     - Bóng Đá

     Hà Minh Tuấn sẽ lại tái ngộ đội bóng cũ ở vòng 3 này.

    SHB Đà Nẵng nằm ở cửa dưới, vốn dĩ đó là điều người Đà thành không thể nào chấp nhận được, cả Huỳnh Đức cũng vậy. Nhưng thời thế bây giờ cũng đã rất khác, chiến thắng trước đội bóng láng giềng dường như là một nhiệm vụ khó khăn đối với các cầu thủ áo màu da cam. Nhưng biết đâu, khi không phải thi đấu với áp lực của “đàn anh” thì quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ thoải mái để đá tốt hơn.

    Một chiến thắng trong trận Derby xứ Quảng lần này có ý nghĩa rất khác so với các lần trước, bởi vì đội nào cũng muốn giành thành tích tốt nhất để hướng đến kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng như những gì lãnh đạo của cả hai đội đã giao nhiệm vụ ở buổi lễ xuất quân mùa giải năm nay.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:05 16/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...