MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Trọng tài người Thái Lan bắt chính trận HAGL làm khách Long An

    10:41 Thứ ba 16/08/2016 | 2| 3

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ Ban trọng tài VFF, trận “chung kết ngược” giữa Long An và HAGL tại vòng 21 V.League 2016 vào cuối tuần sẽ được bắt chính bởi trọng tài FIFA người Thái Lan, Teetichai Nualjan.

    Trận đấu giữa Long An và HAGL ở vòng 21 V.League 2016 diễn ra cuối tuần được nhiều fan hâm mộ cả nước quan tâm. Trận đấu này được đánh giá sẽ quyết định đến việc phải đá play-off vào cuối mùa giải của cả hai đội.

    hagl

     Trận chung kết ngược giữa Long An và HAGL sẽ được bắt chính bởi trọng tài Thái Lan. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, vấn đề trọng tài luôn là chủ đề nóng tại V.League 2016 ở mùa giải năm nay. Không vòng đấu nào, những quyết định tranh cãi của những ông vua áo đen trên sân cỏ không trở thành vấn đề chỉ trích của các cầu thủ và đại diện lãnh đạo tham dự các đội tham dự giải. Gần nhất ở vòng 20 V.League 2016 cuối tuần vừa qua, trọng tài bắt chính trận đấu giữa SLNA và FLC Thanh Hóa trên sân Vinh, Trần Đình Thịnh đã có một quyết định bẻ còi khi từ chối một bàn thắng của đội chủ nhà SLNA. Những sai lầm có hệ thống của những vị vua áo đen tại V.League 2016 đã gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

    Để cứu vãn tình hình, LĐBĐVN đã nhắm đến việc mời các trong tài người nước ngoài điều hành các trận đấu có tính chất quan trọng của mùa bóng năm nay. Theo đó, trận “chung kết ngược” giữa Long An và HAGL tại vòng 21 V.League 2016 diễn ra vào cuối tuần sẽ được bắt chính bởi trọng tài FIFA người Thái Lan, Teetichai Nualjan.

    Ở lượt đi, HAGL đã thắng Long An với tỷ số 3-2. Trận lượt về này, Long An phải thắng để có thể tự quyết định số phận mình. Khoảng cách giữa hai đội trước khi bước vào trận đấu cuối tuần đang là 3 điểm.

    Trọng tài Teetichai Nualjan sinh ngày 11 tháng 10 năm 1978, được liên đoàn bóng đá thế giới công nhận là trọng tài Fifa vào năm 2012. Gần đây nhất, tại giải Thai League, ông điều hành chính hai trận đấu Bangkok United thắng 4-2 trước Bangkok Glass vào ngày 6-8 và trận Suphanburi thua 0-1 trước Muang Thong United vào ngày 14-8 vừa qua. Trong khi đó, trận đấu quốc tế mới nhất mà ông điều hành là trận giao hữu giữa Thái Lan và Bhutan vào ngày 14-11-2012.

    Trước đó, Ban trọng tài VFF cũng đã mời trọng tài người Malaysia điều khiển trận “chung kết” giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T. Dù đây là một trận cầu nóng ảnh hưởng đến tham vọng giành chức vô địch ở mùa giải năm nay giữa hai đội nhưng trọng tài Nasaruddin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khiến cả hai đội bóng phải tâm phục khẩu phục. Theo đó đã không có bất kỳ phàn nàn nào của cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội sau trận đấu này.

    Hoàng Nam | 10:00 16/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...