MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Trói chân Oezil, Pháo thủ đã tạm an lòng?

    11:14 Thứ sáu 02/06/2017

    BongDa.com.vn Sân Emirates chưa chào đón một "bom tấn" nào, nhưng có vẻ họ đã giữ chân được trụ cột quan trọng bậc nhất - Mesut Oezil.

    Ngay sau khi vô địch FA Cup, BLĐ Arsenal đã làm một lúc hai việc quan trọng, đó là gia hạn hợp đồng với ngài Arsene Wengerchào mời mức lương 280 ngàn bảng/tuần đối với tiền vệ trụ cột Mesut Oezil (theo tờ Mirror). 

    Trói chân Oezil, Pháo thủ đã tạm an lòng? - Bóng Đá

     Vì Oezil, BLĐ Arsenal chấp nhận phá mức lương trần. 

    Đến giờ, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về tương lai của cầu thủ người Đức, nhưng có vẻ mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian. Nên nhớ, Oezil cập bến sân Emirates chủ yếu là vì "Giáo sư" Wenger. Cách đây 3 năm, sau khi rời Real Madrid, anh có thể lựa chọn Chelsea, Manchester United hay Man City để hưởng một mức lương khủng. Nhưng chỉ sau một cuộc gọi của Wenger, anh đã chọn ngay màu áo đỏ của Pháo thủ. 

    Oezil từng chia sẻ: "Wenger đã đích thân gọi điện cho tôi. Ông ấy cho tôi thấy tham vọng của CLB. Arsenal là một đội bóng lớn và dĩ nhiên bạn không thể khước từ một lời mời hấp dẫn như thế".

    Cũng trong một phát biểu vào năm ngoái, Oezil đã lấp lửng: "Tương lai của tôi phụ thuộc vào ngài Wenger."

    Giữ chân được tiền vệ hào hoa này, xem ra tham vọng của Pháo thủ đã khác. Họ không còn phải "bán máu" như nhiều năm trước để trả nợ. Mức lương trần cũng cán cột mốc kỉ lục. Giờ đây, nếu họ thuyết phục được Alexis Sanchez ở lại, Wenger coi đã giữ trọn lời hứa với các CĐV.

    Trói chân Oezil, Pháo thủ đã tạm an lòng? - Bóng Đá

     Sanchez vừa có một mùa giải thăng hoa cùng Pháo thủ. 

    HLV người Pháp trả lời phỏng vấn cách đây không lâu: "Ưu tiên của tôi ở mùa Hè này là giữ chân các trụ cột. Tôi muốn giữ bộ khung của mùa giải vừa qua. Tôi sẽ mua sắm, sẽ gia cố những vị trí thật cần thiết. Nhưng trên tất cả, không có sự xáo trộn lớn lao nào."

    Như vậy, sẽ không có một cuộc tháo chạy ồ ạt như nhiều người dự đoán. BLĐ của Pháo thủ đã đi một nước cờ khôn ngoan khi để ông Wenger tiếp tục tại vị. Thực tế, khi cần thay đổi, người đàn ông 67 tuổi này đã không còn bảo thủ. Chơi 3-4-3, thắng 7/8 trận cuối mùa và một trận đấu để đời trước Chelsea ở FA Cup - khó đòi hỏi gì hơn. Chỉ tiếc một nỗi, nhân sự của Arsenal vẫn chưa đủ dồi dào để họ đua được trọn vẹn 38 vòng như The Blues mùa qua. 

    Chính cựu tiền đạo Alan Shearer đã thừa nhận điều này trên Sky Sports: "Tôi nghĩ Arsenal là một đội bóng tốt. Nhưng để vô địch một giải đấu có 38 vòng thì chưa đủ". Pháo thủ cần một tiền đạo đẳng cấp và một tiền vệ chia lửa với Granit Xhaka ở khu trung tuyến. Hãy chờ xem! Biết đâu trong một ngày đẹp trời, một tiền vệ trung tâm chất lượng cỡ như Mauro Icardi sẽ khoác lên mình màu áo đỏ!?

    Xem lại trận chung kết FA Cup:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 10:42 02/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...