MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Trở lại Việt Nam, thầy Park đi xem cuộc tỷ thí giữa Quang Hải và Công Phượng

    08:21 Thứ tư 29/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM.

    Theo lịch trình dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục những công tác chuẩn bị hướng đến trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới đây. Và một trong những sự kiện ông không thể bỏ qua chính là trận tranh Siêu Cúp giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM.

    Trở lại Việt Nam, thầy Park đi xem cuộc tỷ thí giữa Quang Hải và Công Phượng - Bóng Đá

    CLB Hà Nội sẽ đụng độ CLB TP.HCM ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2020.

    CLB Hà Nội - nhà vô địch của V-League và Cúp Quốc gia 2019 - một thế lực của bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm trở lại đây. Đội bóng của bầu Hiển đã khẳng định được sức mạnh và đẳng cấp tại đấu trường quốc nội suốt mùa giải vừa qua.

    Những trụ cột của đội bóng thủ đô đều là chủ chốt của ĐTQG Việt Nam nên sự ổn định và trình độ chơi bóng của họ là điều không còn gì phải bàn cãi. Những Quang Hải, Đức Huy, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Hậu (ở nửa đầu mùa giải), Hùng Dũng đã tạo nên 1 bộ khung tinh nhuệ. Ngoài ra, họ còn có Oseni Ganiyu, Moses Oloya hay Hoàng Vũ Samson.

    Tuy nhiên, đội bóng thủ đô sẽ gặp một thử thách đáng gờm từ cái tên mới nổi CLB TP.HCM - Á quân V-League 2019. Đội đồng chủ sân Thống Nhất đã rầm rộ chiêu mộ những tân binh chất lượng, đầy hứa hẹn như: Tiến Dũng, Văn Sơn, Đức Lương, Viết Phú, Huy Toàn, Xuân Nam và đặc biệt là Công Phượng. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong cho thấy sự quyết tâm và khát vọng muốn chinh phục những thành tích cao ở mùa giải 2020. Và chắc chắn họ rất muốn có danh hiệu đầu tiên với chiếc Siêu Cúp.

    Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo cũng như NHM Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến màn tỷ thí giữa 2 cầu thủ tài năng của bóng đá nước nhà là Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) và Nguyễn Công Phượng (CLB TP.HCM). Đáng chú ý chính là tiền đạo gốc Nghệ An khi anh đã rời xa sân cỏ quốc nội 1 năm khi chuyển đến Incheon United và Sint-Truiden. Và cuộc đối đầu tới đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của CP10 khi trở về Việt Nam.

    Trở lại Việt Nam, thầy Park đi xem cuộc tỷ thí giữa Quang Hải và Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ có dịp trổ tài trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo và NHM cả nước.

    Công Phượng có phần nhạt nhoà ở trận vòng loại AFC Champions League trên sân Chang Arena của Buriram United. Thế nên, trận đấu với CLB Hà Nội, nơi sẽ có dịp hội ngộ những đồng đội cũ như Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh cũng là dịp anh chứng minh sự trở lại mạnh mẽ của mình sau thời gian dài ngồi dự bị ở "xứ người".

    Trận tranh Siêu Cúp 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 07/02 trên sân Thống Nhất.

    Đăng Huy | 07:51 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...