MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Nếu tậu được Công Phượng, "dải ngân hà" CLB TP.HCM sẽ khủng đến cỡ nào?

    12:06 Thứ sáu 20/12/2019 | 14

    BongDa.com.vn Nếu chiêu mộ thành công Nguyễn Công Phượng, CLB TP.HCM sẽ có 1 đội hình rất đáng gờm, đủ sức cạnh tranh ở cả đấu trường V-League và cả Cúp châu Á.

    CLB TP.HCM đang cho thấy sự đầu tư mạnh tay trước mùa giải 2020 với những bổ sung lực lượng đáng chú ý. Họ đang mang về những tân binh đáng chú ý như: Huy Toàn, Tiến Dũng, Xuân Nam, Đức Lương, Văn Sơn,...

    Và mới đây, theo nhiều nguồn tin, Á quân V-League đang nỗ lực giải cứu tiền đạo Nguyễn Công Phượng.  Cụ thể, CLB TPHCM đang đàm phán mua Công Phượng ở thời gian diễn ra trước thềm SEA Games 30. Á quân V-League 2019 mong muốn mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng (Sint-Truiden mượn từ HAGL). Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đang chờ hồi đáp từ Sint-Truiden, CLB chủ quản của Công Phượng.

    Nếu tậu được Công Phượng,

     CLB TP.HCM đang nỗ lực đưa Công Phượng về Việt Nam?

    Khúc mắc lớn nhất trong thương vụ này chính là số tiền mà đội đồng chủ sân Thống Nhất phải trả cho đội bóng nước Bỉ được cho là rất lớn. Đây là rào cản khiến cho CLB TP.HCM mua Công Phượng vẫn chưa thể chốt xong và mọi chuyện có thể sáng tỏ trong tuần tới. Nếu thành công, đây sẽ là một thương vụ "bom tấn" của CLB TP.HCM.

    Như vậy, ở mùa giải 2020 sắp tới, đội bóng thành phố mang tên Bác hứa hẹn sẽ rất mạnh với những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Và cụm từ "dải ngân hà" dành cho đội bóng này thiết nghĩ cũng không có gì bất hợp lý khi họ mang về nhiều cầu thủ sáng giá.

    Đầu tiên, ở vị trí thủ môn họ có 2 cái tên đáng chú ý là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Thắng. Tiến Dũng dù chưa tạo ra nhiều dấu ấn ở CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 cũng như trong hành trình tại SEA Games 30 cùng U23 Việt Nam, nhưng dẫu sao anh vẫn là 1 cái tên được NHM yêu mến. Thanh Thắng thì có kinh nghiệm, khả năng phản xạ và ra vào rất đẳng cấp. Chưa kể, họ còn được dẫn dắt bởi HLV thủ môn Trần Minh Quang - một trong những trợ lý của thầy Park ở ĐT Việt Nam.

    Nếu tậu được Công Phượng,

     CLB TP.HCM rất sẵn sàng cho mùa giải mới.

    Hàng phòng ngự sẽ có sự góp mặt của Ngọc Đức, Tùng Quốc, Văn Sơn phía cánh phải. Trung vệ có Hữu Tuấn, Ngọc Thịnh, Đức Lương, Tăng Tiến. Hành lang cánh trái có tuyển thủ Công Thành.

    Đến hàng tiền vệ, CLB TP.HCM có Phi Sơn, Huy Toàn, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Quang Nam, Văn Thành,... Và trên hàng công có Xuân Nam và nhiều khả năng sẽ có thêm Công Phượng.

    Hiện tại, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung vẫn chưa có động thái chốt danh sách ngoại binh khi họ vẫn trong quá trình tuyển chọn. David N'Gog - cựu sao của Liverpool không thấy xuất hiện trong những buổi tập vừa qua của đội.

    Đội hình nội binh tối ưu của CLB TP.HCM (trong trường hợp chiêu mộ thành công Công Phượng)

    Nếu tậu được Công Phượng,

     

    Đăng Huy | 11:55 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...