MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Trò cưng thầy Park "lạc lối" ở Nga chưa thể hội quân cùng tuyển Việt Nam

    20:55 Thứ năm 29/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã có mặt tại Việt Nam trưa nay, tuy nhiên vì sự cố ngoài ý muốn 5 cầu thủ của đội bóng thủ đô trong đó có Quang Hải, Tiến Dũng vẫn bị kẹt ở Nga.

    Cụ thể, 5 cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội FC gồm Phạm Thành Lương, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung và Mạch Ngọc Hà vẫn phải ở lại sân bay Domodenovo - Nga vì sự cố ngoài ý muốn.

    Còn tất cả những đồng đội khác và ban huấn luyện Hà Nội FC đã có mặt tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trưa ngày 29/08, sau trận hòa 2-2 với Altyn Asyr và giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để có mặt trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

    Trò cưng thầy Park

    Hùng Dũng và đồng đội ở Hà Nội FC đã trở về sân bay Nội Bài  - Hà Nội trưa ngày 29/08. Ảnh: Hà Nội FC. 

    Việc không có đường bay thẳng từ Turkmenistan về Việt Nam vậy nên Hà Nội FC phải mất 10 tiếng transit tại sân bay Domodenovo (Nga). Nếu như đúng kế hoạch lúc 23h30 tối qua (28/08), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục di chuyển về Việt Nam và dự kiến sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài – Hà Nội vào 8h25 sáng 29/08. 

    Tuy nhiên, vì lý do trục trặc về giấy tờ nên 5 cầu thủ kể trên, đặc biệt có Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng chưa thể kịp về nước hội quân cùng ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam. Được biết, lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội đã nhanh chóng giải quyết sự cố trên. 5 cầu thủ nói trên của Hà Nội FC sẽ bay về Việt Nam lúc 18h40 tối 29/08 và sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài - Hà Nội vào khoảng 4h00 sáng ngày 30/08.

    Như vậy, không chỉ có Bùi Tiến Dũng sẽ phải hội quân muộn cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp U22 Trung Quốc. Ngoài trung vệ Thành Chung ra thì tiền vệ, cũng là học trò cưng của HLV Park Hang-seo, Nguyễn Quang Hải cũng sẽ chưa thể hội quân cùng ĐT Việt Nam. Chắc chắn sự cố ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề thể lực của Hải "con".

    Trò cưng thầy Park

    Quang Hải vẫn chưa thể có mặt tại Việt Nam để hội quân cùng đội tuyển vì sự cố ngoài ý muốn. Ảnh: Hà Nội FC.

    Ở thời điểm trận ra quân của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan đang cận kề, việc Hà Nội FC phải thi đấu với lịch dày đặc, thể lực bị bào mòn là điều mà ban huấn luyện cũng như HLV Park Hang-seo không hề mong muốn. Theo lịch Quang Hải và Thành Chung chỉ có hơn 1 ngày để hội quân cùng ĐT Việt Nam, sau đó dự kiến ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan vào trưa ngày 01/09.  

    Phương Nam | 18:05 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...