MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Đội trưởng ĐT Việt Nam nói gì về chấn thương của Văn Hậu, Trọng Hoàng?

    09:06 Thứ năm 29/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ cảm xúc của mình, Quế Ngọc Hải cho hay ĐT Việt Nam đang rất tự tin trong cuộc đối đầu Thái Lan lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Có thể nói trong những gương mặt được HLV Park Hang-seo triệu tập lần này, cái tên Quế Ngọc Hải là người được kỳ vọng nhiều nhất ở hàng thủ ĐT Việt Nam. Thực tế việc Đình Trọng và Văn Hậu chấn thương vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

    Đội trưởng ĐT Việt Nam nói gì về chấn thương của Văn Hậu, Trọng Hoàng - Bóng Đá

    Đội trưởng quế Ngọc Hải khẳng định ĐT Việt Nam dang có sự tự tin cần thiết khi đối đầu với Thái Lan. Ảnh: Đình Viên. 

    Gần như bộ đôi nơi hàng thủ sẽ là Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải, có thể ông Park sẽ có hai phương án dự phòng là Hữu Tuấn (tân binh từ TP.HCM), Lâm Quang Anh (Nam Định) và người cũ Bùi Tiến Dũng của Viettel. Sau hai ngày hội quân, ĐT Việt Nam đã dần ổn định để chuẩn bị bước vào trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 05/09 tới.

    Đánh giá về sự thay đổi ở hàng thủ, đặc biệt là sự góp mặt của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, tân binh của ĐT Việt Nam đến từ CLB bóng đá TP.HCM, trung vệ Quế Ngọc Hải cho hay: "Tôi đánh giá cao anh Hữu Tuấn. Ở mùa giải năm nay, anh ấy đang có phong độ cực tốt ở V-League năm nay và là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng ngự của CLB TP. Hồ Chí Minh, giúp đội này tranh đua ngôi vô địch. Ngoài ra, Lâm Anh Quang cũng là cầu thủ giỏi và khát khao cống hiến cho đội tuyển."

    Đội trưởng ĐT Việt Nam nói gì về chấn thương của Văn Hậu, Trọng Hoàng - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải khẳng định HLV Park Hang-seo có những phương án thay thế để giúp ĐT Việt Nam mạnh mẽ nhất có thể. Ảnh: Đình Viên.

    Hiện tại ĐT Việt Nam vẫn chưa thể hội quân đầy đủ bởi các cầu thủ Hà Nội FC đang trở về sau trận bán kết liên khu vực ở sân chơi AFC Cup 2019. Tuy nhiên, nhiều khả năng hai cái tên Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ rất khó để trở lại kịp cho trận đấu gặp Thái Lan. 

    Chia sẻ về phương án thay thế, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho hay: "Chúng ta chưa thể nói được rằng anh Trọng Hoàng và Văn Hậu không thể thi đấu ở trận gặp Thái Lan sắp tới. Những gương mặt ở hàng phòng ngự lần này ngoài tôi ra thì các trung vệ khác đều đang có phong độ rất cao và hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở hàng thủ ở trận đấu sắp tới." 

    Phương Nam | 08:40 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...