MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Trần Hữu Đông Triều trở về Pleiku: Cùng ra sân nhưng đã ở 2 đầu chiến tuyến

    20:00 Thứ bảy 18/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ở vòng đấu thứ 10 V-League 2019, Trần Hữu Đông Triều sẽ có chuyến trở về Pleiku nơi anh đã từng gắn bó, lớn lên và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nhận được sự yêu quý của NHM.

    Kết thúc mùa giài 2018, Trần Hữu Đông Triều cùng 9 cái tên khác rời Pleiku để thi đấu cho B.Bình Dương. Cũng giống như Hoàng Nam, Thành Long, Xuân Trường, Công Phượng, cầu thủ gốc Quảng Nam được bầu Đức tạo điều kiện ra đi dưới dạng cho mượn để có thêm kinh nghiệm và cơ hội rèn giũa ở một môi trường mới.

    Trần Hữu Đông Triều trở về Pleiku: Cùng ra sân nhưng đã ở 2 đầu chiến tuyến - Bóng Đá

      Đông Triều đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo B.Bình Dương trong trận gặp SHB Đà Nẵng.

    Không phụ lòng của NHM, số 18 của đội bóng đất Thủ đang thi đấu khá ổn định ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thậm chí, anh còn làm nức lòng khán giả ở Gò Đậu với bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 2. Đó là một cú bắt volley sống rất quyết đoán, bóng đi căng, khẽ chạm vào chân của hậu vệ trẻ Thanh Thịnh trước khi nằm gọn trong lưới đội bóng sông Hàn. Pha làm bàn này mở ra chiến thắng chung cuộc 3-1 của B.Bình Dương trước đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

    Thành công với vai trò mới ở đội bóng mới nhưng tình cảm của Đông Triều vẫn hướng về nơi đã cho anh tất cả sự nghiệp bóng đá như ngày hôm nay - HAGL. Và cuộc tao ngộ nhiều cảm xúc ấy cũng sẽ đến trong trận đấu diễn ra vào ngày 19/05 khi B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách tại Pleiku trong khuôn khổ vòng 10.

    Trần Hữu Đông Triều trở về Pleiku: Cùng ra sân nhưng đã ở 2 đầu chiến tuyến - Bóng Đá

     Dòng trạng thái của Đông Triều trước ngày trở lại Pleiku thi đấu.

    Nôn nóng trở lại với nơi đã từng gắn bó suốt thời niên thiếu cùng các đồng đội từng "vào sinh, ra tử", Đông Triều đã đăng 1 dòng tâm sự ngắn gọn trên Facebook cá nhân: "Back to Home" (trở về nhà). Ba từ thôi nhưng nó đã lột tả hết những cảm xúc đẹp đẽ của một người con xa nhà lâu ngày trở về bên mái ấm gia đình.

    Đông Triều sẽ gặp lại Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Sơn, Văn Thanh - những người đồng đội từng cùng anh bước ra ánh sáng từ giải U19 Quốc tế 2014 và sau đó là 4 mùa giải V-League (2015-2018). Tất nhiên, anh cũng sẽ cùng ra sân, cùng đạp cỏ Pleiku nhưng giờ đây, anh và các đồng đội không còn nhìn chung một hướng vì đã ở 2 chiến tuyến đối đầu nhau.

    Trần Hữu Đông Triều trở về Pleiku: Cùng ra sân nhưng đã ở 2 đầu chiến tuyến - Bóng Đá

     Đông Triều sẽ có cơ hội đối đầu với các đồng đội cũ?

    Tiền vệ sinh năm 1995 nếu được tung vào sân ở trận đấu sắp tới, chắc chắn anh sẽ cống hiến hết sức mình để chứng tỏ những thành quả mà anh có được trước những khán giả đã từng yêu mến anh. Hơn thế nữa là sự chuyên nghiệp khi đối đầu với đội bóng cũ. 

    Trận đấu giữa chủ nhà HAGL và B.Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 19/05.

    Đăng Huy | 10:14 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...