MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Tottenham đang đối diện một mùa giải thất bại toàn tập

    21:13 Thứ tư 08/08/2018

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur không còn nhiều cơ hội tăng cường sức mạnh đội hình do kinh tế eo hẹp và thị trường chuyển nhượng hè sắp đóng cửa.

    Tottenham vừa trải qua một mùa giải khá thành công khi kết thúc cuộc đua Premier League ở vị trí thứ 3 và đủ điều kiện để tham dự Champions League 2018-19.

    Tuy nhiên, họ đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong phiên chợ Hè năm nay. Thị trường chuyển nhượng ở Anh sẽ đóng cửa vào ngày mai và các đội bóng ở Premier League chỉ còn nước đứng nhìn những ông lớn nước ngoài mua sắm điên đảo đến tận ngày cuối cùng của tháng Tám, nếu họ không xúc tiến một thương vụ ngay lúc này. Và đó là lý do vì sao Chelsea vội vã tìm kiếm một thủ môn mới đến vậy trong khi Real Madrid vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng động thái từ Thibaut Courtois và The Blues.

    Tottenham đang đối diện một mùa giải thất bại toàn tập - Bóng Đá

      Việc xây SVĐ mới đã tiêu tốn quá nhiều ngân sách của Tottenham.

    Bên cạnh đó, Tottenham đang đối mặt với một thách thức vô cùng lớn về mặt tài chính ngay trước thềm "khai trương" sân vận động mới. Và dự án này chính là tác nhân khiến Spurs phải "thắt lưng buộc bụng" hè năm nay khi nó đã tiêu tốn đến 850 triệu bảng, trong đó có đến một nửa là tiền đi mượn từ ngân hàng. 

    Trên thực tế, nếu Tottenham muốn đem về một cầu thủ mới, họ sẽ phải bán những ngôi sao đang thuộc biên chế của đội đi và đây không phải điều mà những đội bóng tham dự Champions League vẫn hay làm để chuẩn bị cho một cuộc đua đường dài. 

    Trong suốt mùa hè vừa qua, Tottenham đã cố gắng đẩy một số cầu thủ đi để có quỹ chiêu mộ những mục tiêu mà họ khao khát. Nhưng cho đến nay, khi chỉ còn hơn 24 giờ nữa là phiên chợ hè ở Anh ngưng hoạt động, họ vẫn chưa bán ai và cũng chưa mua được cầu thủ nào. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ giới bóng đá đều biết tình hình tài chính của Tottenham ở thời điểm hiện tại nên họ thường bị rơi vào thế yếu trong các cuộc thương lượng.

    Tottenham đang đối diện một mùa giải thất bại toàn tập - Bóng Đá

     Nhiều khả năng Alderweireld sẽ ở lại Tottenham thêm một mùa bóng nữa.

    Toby Alderweireld có lẽ là cái tên khiến đội bóng thành London đau đầu nhất lúc này khi anh đang đạt độ chín của sự nghiệp và được nhiều đội bóng hàng đầu săn đón. Spurs đang đứng giữa hai dòng nước, nửa muốn bán khi được giá, nửa muốn giữ để tạo sự ổn định cho đội hình mùa tới.

    Hồi đầu mùa Hè, Manchester United đã đánh tiếng hỏi mua trung vệ tuyển Bỉ nhưng cái giá mà Tottenham đưa ra cao đến nỗi "Quỷ Đỏ" không còn muốn ngồi lại vào bàn đàm phán nữa. Bên cạnh đó, nếu không thuyết phục được Alderweireld gia hạn hợp đồng trong mùa giải tới, "Gà Trống" có nguy cơ mất trắng anh trong mùa hè 2019.

    Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Danny Rose vào mùa hè 2017 khi Chelsea tiếp cận hậu vệ người Anh và đưa ra mức giá lên đến 55 triệu Bảng còn Tottenham thì vẫn một mực từ chối. Ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không có một đội bóng nào muốn sỡ hữu Rose với mức giá trên, ban lãnh đạo Spurs cũng nhận ra điều đó và đang chờ đợi một lời đề nghị khoảng 30 triệu Bảng.

    Tottenham đang đối diện một mùa giải thất bại toàn tập - Bóng Đá

      Mauricio Pochettino đang rất đau đầu với bài toán nhân sự.

    Đội bóng của Mauricio Pochettino cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Moussa Sissoko, Mousa Dembele và cả Victor Wanyama nhưng đến nay vẫn chưa có đội bóng nào thực sự quan tâm. Ngoài ra, những cái tên từng khiến Tottenham bỏ ra cả núi tiền như Serge Aurier, Lucas Moura, Vincent Janssen hay Fernando Llorente vẫn chưa để lại dấu ấn đáng kể nào, điều này khiến Tottenham như đang rơi vào một cơn khủng hoảng thực sự.

    Tottenham đang sở hữu một bộ khung 11 người tương đối chất lượng nhưng nếu chỉ có một hoặc hai mắt xích thi đấu dưới sức, họ sẽ phải trả giá đắt bởi những cầu thủ dự bị đơn giản là không đủ đẳng cấp để thay thế.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đăng | 20:45 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...