MỚI NHẤT :
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • "Tôi muốn chơi cho Chelsea ở mùa giải tới"

    20:29 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mason Mount nói rằng anh 'yêu thích' việc chơi bóng tại Derby County nhưng muốn trở lại CLB chủ quản vào mùa giải 2019/20.

    Tài năng trẻ được Chelsea cho mượn tại đội bóng của Frank Lampard đang chơi ấn tượng ở Championship và đặc biệt là tại Carabao Cup mùa này. Mount cùng các đồng đội hạ gục Man Utd ở vòng trước và cũng khiến cho CLB chủ quản của anh 'vã mồ hôi' mới có thể giành chiến thắng vào rạng sáng nay.

     Mount trong một pha tranh chấp với Mateo Kovacic.

    Bây giờ, cầu thủ 19 tuổi tiết lộ rằng anh đang hướng tới việc chiếm một suất trong đội hình của Maurizio Sarri vào mùa giải năm sau. "Tôi muốn ở đó vào mùa giải tới. Đó là mục tiêu của tôi," anh nói với ESPN FC "Tôi muốn trở lại và chơi cho Chelsea, nhưng bây giờ tôi đang ở Derby và tôi yêu thích điều này...".

    Mount đã chơi rất lên chân trong vài tháng trở lại đây, cầu thủ này cũng từng dành trọn cả mùa giải 2017/18 để khoác áo Vitesse Arnhem tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nói về sự phát triển vượt bậc của mình, anh cho biết: "Cho đến nay mọi thứ thật không thể tin được".

    "Tôi được gọi trở lại Anh, được chơi tại Old Trafford và Stamford Bridge, thực sự đó là những kinh nghiệm quý báu mà tôi có thể tích luỹ. Tôi đang rất yêu thích điều đó tại Derby vào lúc này. Chúng tôi đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và đội bóng giống như một gia đình. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn".

    Vũ Quang Toản | 20:05 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...