Vào đêm qua (01/09, theo giờ địa phương), sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở tất cả giải vô địch quốc gia của châu Âu kết thúc, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra thông báo chính thức, mở cuộc điều tra CLB của Pháp, Paris Saint-Germain về các nghi vấn "vi phạm Luật Công bằng tài chính".
"Ủy ban điều tra của UEFA đã mở cuộc điều tra chính thức về CLB Paris Saint-Germain, như một phần của việc giám sát các CLB tuân thủ Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP). Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu PSG có phá vỡ các quy định, đặc biệt sau những động thái vừa qua trên thị trường chuyển nhượng" - thông báo chính thức của UEFA viết.
"Trong tháng tới, Ủy ban điều tra của UEFA sẽ thường xuyên xem xét các tài liệu về trường hợp này. UEFA tin rằng Luật Công bằng tài chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo tài chính và sự phát triển bền vững của bóng đá châu Âu.
UEFA sẽ không đưa thêm thông tin chi tiết nào về vấn đề này trong lúc các cuộc điều tra diễn ra."
Hè này, với thương vụ lớn Neymar (222 triệu euro) và Kylian Mbappe (mượn, mua đứt giá 180 triệu euro vào năm sau), PSG đã "phá giá" thị trường chuyển nhượng châu Âu.
Dù Kylian Mbappe chỉ là hợp đồng mượn cầu thủ, nhưng chỉ tính riêng Neymar, PSG đã âm... 176 triệu euro tiền chuyển nhượng. Vào năm sau, với thương vụ Mbappe, họ sẽ mất tiếp 180 triệu euro.
Dù vậy, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, ngay trong mùa giải năm nay, có thể PSG sẽ... vô sự vì Luật Công bằng tài chính xét ít nhất tổng thể tài chính trong 3 năm trở lên. Đó là lý do cho tới khi UEFA kết thúc cuộc điều tra, mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng.
Thêm nữa, PSG cũng có thể cân bằng tài chính trong vụ Neymar nhờ việc cầu thủ người Brazil mang lại lợi ích lớn về thương mại. Hiệu quả đã ngay lập tức phát huy tác dụng trong vài tuần đầu khi Neymar đến.
Ngoài PSG, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng đã kiến nghị UEFA điều tra thêm Manchester City. CLB thành Manchester cũng đang âm... 148 triệu euro tiền chuyển nhượng (số liệu theo Transfermarkt).
Và cùng với PSG, Manchester City đang là một trong những đội tiêu tiền nhiều nhất châu Âu Hè này. AC Milan cũng có thể lọt vào danh sách "đen" tiếp theo.
Tháng 5 năm 2013, UEFA đã phạt PSG và Man City vì “vi phạm luật công bằng tài chính”. Hai CLB nhận án phạt 60 triệu Euro tiền phạt và việc bị hạn chế số lượng cầu thủ được đăng ký của cả hai đội bóng tại Cúp Châu Âu (Champions League).
Vào tháng 9/2009, UEFA cho ra đời Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP) “nhằm ngăn cản các CLB chi tiêu vượt quá số tiền họ kiếm ra.” Kể từ mùa giải 2013-14, FFP chính thức có hiệu lực và các CLB không đáp ứng quy định sẽ bị phạt, với mức nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức.