MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Tình hình nhân sự ĐT Việt Nam: Thầy Park đã có thể thở phào

    19:00 Thứ sáu 30/08/2019 | 21

    BongDa.com.vn Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo đã có thể tạm yên tâm với tình hình nhân sự của ĐT Việt Nam trước thềm đại chiến với ĐT Thái Lan.

    ĐT Việt Nam hội quân vào ngày 26/08 và có buổi tập đầu tiên vào ngày 27/08, ở đó HLV Park Hang-seo có những lý do để lo lắng khi có đến 5 cầu thủ phải tập phục hồi cùng bác sỹ Choi Ju-young. Trong danh sách "bệnh binh" gồm có Anh Đức, Đức Huy, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Minh Tuấn. Bên cạnh đó, 5 cầu thủ của CLB Hà Nội thi đấu ở AFC Cup 2019 vẫn chưa thể hội quân là: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên và Thành Chung. 

    Tình hình nhân sự ĐT Việt Nam: Thầy Park đã có thể thở phào - Bóng Đá

      Trọng Hoàng và Văn Hậu đang tập cùng với các đồng đội từ buổi tập ngày 28/08.

    Tuy nhiên, qua từng ngày, những tín hiệu đáng mừng cứ liên tục đến với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong buổi tập 28/08 thì Anh Đức, Đức Huy, Văn Hậu và Trọng Hoàng đã có thể tập luyện cùng đồng đội và chỉ duy nhất Minh Tuấn là cần phải tập nhẹ, hồi phục thần y Choi.

    Đến ngày 29/08, 3 trong số 5 cầu thủ của CLB Hà Nội là Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Kiên đã hội quân cùng ĐT Việt Nam. Quang Hải và Thành Chung chưa thể bay về từ Liên bang Nga vì lý do trục trặc kỹ thuật. Và ở buổi tập cùng ngày, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng tập luyện cùng với các đồng đội và cho thấy quá trình hồi phục đang có tiến triển rất khả quan.

    Và đến sáng hôm nay (30/08), hai cái tên cuối cùng là Quang Hải và Thành Chung đã đặt chân về Việt Nam và di chuyển ngay đến khách sạn La Thành để hội quân cùng ĐTQG. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, tất cả 27 cái tên được thầy Park triệu tập sẽ cùng nhau tập luyện trong những buổi tập tới của ĐT Việt Nam và vị thuyền trưởng ngườ Hàn đã có thể thở phào.

    Tình hình nhân sự ĐT Việt Nam: Thầy Park đã có thể thở phào - Bóng Đá

      Hình ảnh Quang Hải có mặt tại sân bay và chuẩn bị di chuyển về khách sạn La Thành.

    Từ những thông tin kể trên có thể thấy rằng, HLV Park Hang-seo đã đúng khi kiên định gọi tập trung những cầu thủ đang trong giai đoạn phục hồi. Ông cũng tham khảo vào chẩn đoán của bác sỹ Choi, căn cứ vào khả năng đóng góp của từng cá nhân và đưa ra quyết định.

    Đây không phải là lần đầu tiên vị thuyền trưởng 60 tuổi này thành công với những quyết định của mình. Hãy nhớ về trường hợp Trọng Hoàng trước thềm Asian Cup 2019, anh cũng dính chấn thương tuy nhiên lại hồi phục nhanh và thi đấu thành công ở giải đấu trên đấu UAE. Điểm nhấn của Hoàng "bò" chính là đường kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn ở trận gặp Jordan tại vòng 16 đội.

    Tình hình nhân sự ĐT Việt Nam: Thầy Park đã có thể thở phào - Bóng Đá

     Trọng Hoàng chia sẻ dòng trạng thái hóm hỉnh cho thấy sự tự tin vào khả năng hồi phục của mình trước trận với ĐT Thái Lan. Ảnh chụp màn hình.

    Gần đây nhất là trường hợp của Đỗ Duy Mạnh tại King's Cup 2019. Trước khi giải đấu khởi tranh, trung vệ của CLB Hà Nội dính chấn thương khá nặng nhưng thầy Park vẫn quyết định triệu tập anh. Kết quả là "Mạnh gắt" vẫn hoàn thành nhiệm vụ và có đóng góp vào thành tích đoạt ngôi Á quân của ĐT Việt Nam.

    Với tình hình lực lượng hiện tại, có thể thấy HLV Park Hang-seo đã đúng và ông đang có được tất cả những hảo thủ mình cần cho trận đại chiến với ĐT Thái Lan. NHM Việt Nam vẫn đang hy vọng và chờ đợi vào một kết quả có lợi của các cầu thủ con cưng trong chuyến du đấu ở xứ sở chùa vàng.

    Tình hình nhân sự ĐT Việt Nam: Thầy Park đã có thể thở phào - Bóng Đá

     Thầy Park đã có thể thở phào với tình hình lực lượng ĐT Việt Nam.

    Trận đấu giữa chủ nhà ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 05/09.

    Đăng Huy | 12:42 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...