MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV Park Hang-seo nhận thêm 2 viện binh trở về từ Liên bang Nga

    11:16 Thứ sáu 30/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trong ngày 30/08, HLV Park Hang-seo nhận thêm 2 viện binh trở về từ Nga. Như vậy, tất cả các cầu thủ ĐT Việt Nam đã hội quân đầy đủ tại Hà Nội.

    Hôm qua (ngày 29/08) các cầu thủ CLB Hà Nội đã trở về Việt Nam sau trận hoà 2-2 trước Altyn Asyr trên sân khách. Với kết quả trên, đội bóng thủ đô đã giành tấm vé vào chơi trận chung kết liên khu vực Trung Nam Á với đội bóng của Triều Tiên là April 25.

    HLV Park Hang-seo nhận thêm 2 viện binh trở về từ Nga - Bóng Đá

     Hình ảnh Quang Hải có mặt tại sân bay và chuẩn bị di chuyển về khách sạn La Thành.

    Tuy nhiên, do một số trục trặc về thủ tục, một số cầu thủ của Hà Nội đã không lên kịp chuyến bay về Việt Nam hôm nay mà phải chờ đến 19h00 tối qua mới bắt đầu di chuyển về nước. Theo xác nhận của CLB Hà Nội với Zing, 5 cầu thủ gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Lương, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung và Mạch Ngọc Hà.

    Rạng sáng nay (30/08), 5 cầu thủ kể trên đã đặt chân về Việt Nam sau chuyến bay từ Liên bang Nga. Trong đó, đáng chú ý có 3 gương mặt có tên trong danh sách tập trung của ĐTQG và U22 Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng.

    Theo thông tin từ CLB Hà Nội, Quang Hải và Thành Chung đã ngay lập tức di chuyển về khách sạn La Thành để hội quân cùng ĐT Việt Nam. Trong khi đó Bùi Tiến Dũng cũng về Trung tâm PVF để tập luyện cùng đội U22 Việt Nam.

    Như vậy, HLV Park Hang-seo đã có đủ những cái tên cho đợt tập trung lần này. Theo lịch trình, ngày 01/09 ĐT Việt Nam sẽ bay sang Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan.

    Đăng Huy | 11:12 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...