MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Tin Rashford, Mourinho đặt dấu chấm hết cho Rooney

    22:18 Thứ ba 21/02/2017 | 2

    HLV Jose Mourinho của MU hứa hẹn trao cơ hội nhiều hơn cho "thần đồng" Marcus Rashford trong thời gian tới, như vậy, tương lai Wayne Rooney đang bị đe dọa nghiêm trọng.

    Rashford đã ra sân 33 trận mùa này dưới Mourinho và có 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, tiền đạo trẻ người Anh cũng ghi bàn trong trận gặp Blackburn tại cúp FA.

    Trong khi đó, Rooney "biến mất" ở đội hình Manchester United từ sau trận hòa 0-0 với Hull City hôm 1/2. Bốn trận gần nhất, thủ quân "Quỷ đỏ" không có mặt vì dính chấn thương cơ và gặp vấn đề răng miệng. Trong 12 trận của năm 2017, Rooney mới thi đấu 3 trận.

     - Bóng Đá

     Marcus Rashford là tương lai của MU. Ảnh: Reuters.

    Rồi mới đây, Mourinho tấm tắc khen ngợi Rashford sau màn trình diễn trên sân Ewood Park của Blackburn. Ông nói: "Lại thêm một cơ hội mà cầu thủ trẻ này tiếp tục tận dụng thành công. Anh ta có bàn thắng rất quan trọng."

    Trở lại với Rooney, Mourinho thẳng thắn thừa nhận không biết chân sút này có thể ra sân ở trận chung kết cúp Liên đoàn gặp Southampton diễn ra vào chủ nhật này hay không.

    Chia sẻ đó càng khiến tương lai tiền đạo tuyển Anh thêm ảm đạm. Đâu đó dư luận cho rằng việc Mourinho khen Rahsford đồng nghĩa là dấu chấm hết cho Rooney. Mới vài hôm trước, truyền thông Anh còn râm ran tin đồn số 10 sẽ bị đẩy khỏi sân Old Trafford ngay trong tháng 2.

    Chỗ đứng của Rooney không chỉ bị Rashford đe dọa, mà anh còn mất luôn vị thế cạnh tranh với Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata.

     - Bóng Đá

     Chỗ đứng của Rooney ở MU bị đe dọa nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

    Trong bài bình luận trên Herald.co.zw, tờ báo này phân tích ngay cả khi Rooney hồi phục chấn thương cũng khó có khả năng được ra sân. Lý do vì MU của Mourinho đang tìm được sự ổn định về nhân sự.

    Ibra mặc nhiên được xếp đá trung phong, còn Mata, Martial, Mkhitaryan, Paul Pogba, Michael Carrick và Ander Herrera sẽ được dùng luân phiên nơi hàng tiền vệ. Nếu phải thay Ibra, Mourinho sẽ dùng Rahsford. Cầu thủ này là tương lai đội bóng.

    Vì vậy, Rooney thật sự không còn chỗ đứng. Chưa biết tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi 250 bàn cho MU sẽ quyết định tương lai ra sao, nhưng nếu ở lại CLB, anh nhiều khả năng phải làm bạn với ghế dự bị. Không còn hoài nghi nữa, ngày trở lại của Rooney đang u ám hơn bao giờ hết.

    Nguyên Trí | 20:09 21/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...