MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Tiền vệ Philippines cảnh báo tuyển Hàn Quốc trước thềm Asian Cup 2019

    18:12 Thứ năm 20/12/2018

    Phát biểu trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, tiền vệ Stephan Schrock khẳng định tuyển Philippines sẽ làm mọi cách gây khó khăn cho Hàn Quốc và các đối thủ ở Asian Cup 2019.

    Tại Asian Cup 2019, tuyển Philippines nằm ở bảng C cùng các đội Trung Quốc, Hàn Quốc và Kyrgyzstan. Nói về cơ hội của Philippines, Schrock lạc quan: “Tuyển Hàn Quốc là đội mạnh nhất bảng đấu. Họ ở đỉnh cao châu Á về mặt kỹ và chiến thuật. Tuy nhiên, tuyển Hàn Quốc phải thận trọng với Philippines vì chúng tôi không có gì để mất.”

    Anh nói tiếp với Fox Sports: “Không quá nhiều người đặt niềm tin vào cơ hội của tuyển Philippines, họ xem chúng tôi như đội lót đường. Dẫu vậy, Philippines đến với Asian Cup 2019 không chỉ để tạo ra những con số. Nhất định chúng tôi sẽ có lời khẳng định với bóng đá châu Á.”

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Schrock (số 17) lạc quan về cơ hội của Philippines ở Asian Cup 2019.

    Ở lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt tại giải đấu Asian Cup cùng tuyển Philippines, tiền vệ Schrock tỏ rõ sự phấn khích: “Thật kinh ngạc khi Philippines được góp mặt ở Asian Cup 2019. Bảy năm trước, họ nói rằng Philippines cần 10 đến 20 năm để dự Asian Cup, nhưng sự thật đã rõ.”

    Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi từng bỏ lỡ tấm vé dự Asian Cup 2015. Sau tất cả, cuối cùng đội tuyển Philippines cũng được góp mặt ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu lục.”

    Tiền vệ Schrock là cầu thủ gốc Đức, sau đó nhập tịch Philippines. Anh từng khoác áo đội U18, U19 và U20 Đức từ giai đoạn năm 2004 đến 2005. Ở cấp độ câu lạc bộ, Schrock có thời gian thi đấu cho 1899 Hoffenheim trong mùa giải 2012-13.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Schrock từng đối đầu ngôi sao Ribery ở Bundesliga.

    Anh từng trực tiếp đối đầu Frank Ribery (Bayern Munich) và cả Son Heung-min (khi còn khoác áo Hamburg). “Tôi từng có dịp chạm trán Son Heung-min tại Bundesliga, nên hiểu cậu ấy ra sao. Ngoài ra, tuyển Hàn Quốc có một số cầu thủ đang chơi bóng cho Augsburg và Mainz 05”, Schrock kết luận.

    Schrock khoác áo tuyển Philippines từ năm 2011. Đến nay, tiền vệ 32 tuổi có 33 trận ra sân cho “The Azkals”, ghi được 4 bàn. Tại chiến dịch AFF Cup 2018, Schrock thi đấu ấn tượng, song không thể giúp Philippines đánh bại tuyển Việt Nam để giành quyền vào chung kết.

     - Bóng Đá

     

    * Ảnh: Fox Sports

    Viết Tuệ | 17:08 20/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...