MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Cây bút Philippines lý giải nguyên nhân đội nhà thua Việt Nam

    17:07 Thứ sáu 07/12/2018

    Cây bút Bob Guerrero cho rằng tuyển Việt Nam đã được tổ chức rất tốt, từ đó khóa hết các đường tấn công của Philippines và khiến đội bóng này kiệt quệ ý tưởng tấn công.

    Tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước Philippines và lọt vào trận chung kết AFF Cup với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Các học trò của HLV Park đã vô hiệu hóa những mũi tấn công của Philippines, rồi ghi liền 2 bàn thắng ở cuối trận.

    Pha lập công duy nhất của James Younghusband cho Philippines vì thế không còn nhiều ý nghĩa. Theo cây bút Bob Guerrero của trang Rappler, Việt Nam đã được tổ chức rất tốt.

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khóa chặt các ngòi nổ bên phía Philippines. Ảnh: Thuận Thắng.

    Anh viết: "Hệ thống phòng ngự với sơ đồ 5-4-1 và 5-3-2 không khác gì một pháo kiên cố trước khung thành của thủ môn Văn Lâm. Điều này có được là nhờ chiến thắng với tỷ số 2-1 của Việt Nam tại Philippines."

    "Tình hình này khiến Philippines rất khó khăn để tạo ra cơ hội, trong khi nhiệm vụ là phải ghi ít nhất 2 bàn. Chúng tôi chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích trong cả trận, mà chính là bàn thắng của James Younghusband. Kế hoạch khóa chặt bộ ba tấn công và cùng cách pressing ở các khu vực khác trên sân của Việt Nam khiến chúng tôi bế tắc", Bob Guerrero phân tích.

    Quả thực, Philippines đã hoàn toàn bế tắc trước hàng tấn công của tuyển Việt Nam. Không những thế, sự đuối sức ở những phút cuối khiến các hậu vệ Philippines bất lực trong 2 bàn thua, được ghi do công của Quang Hải và Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Philippines. Ảnh: Thuận Thắng.

    Bob Guerrero nhận ra điều này. Anh cũng cho rằng HLV Sven-Goran Eriksson đã thay người không hợp lý.

    Anh phân tích: "Tôi bối rối với cách thay người của HLV, hoặc cũng có thể vì chúng tôi không đủ người. Philippines có vẻ như đã thấm mệt trong cả trận, nhưng chỉ thay có 2 người là James Younghusband thế chỗ De Murga phút 69. Sau đó là Jovin Bedic thay Kevin Ingreso phút 83, khi Việt Nam đã có bàn thắng và tổng tỷ số là 3-1."

    "Lẽ ra Bedic phải vào sân sớm hơn 10 phút, trước khi Philippines bị thủng lưới quả đầu tiên. Hàng tiền vệ của đội bóng đã kiệt quệ ý tưởng khi sa vào "vũng lầy" do Việt Nam tạo ra. Bedic chính là người có thể thay thế tiền vệ Manny Ott bị chấn thương", Bob Guerrero nhận định.

    Phúc Long | 16:00 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...